Myanmar thông tin về bản án mới cho cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi

Cựu lãnh đạo bị lật đổ của Myanmar - bà Aung San Suu Kyi - đã bị xử phạt 3 năm tù giam trong bản án mới nhất, nâng tổng số thời gian ngồi tù của bà lên 20 năm.

Bà Aung San Suu Kyi (trái) và cựu Tổng thống Myanmar Win Myint (phải) tại phiên xét xử ở Naypyidaw ngày 24/5/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bà Aung San Suu Kyi (trái) và cựu Tổng thống Myanmar Win Myint (phải) tại phiên xét xử ở Naypyidaw ngày 24/5/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tân hoa xã đưa tin, Văn phòng thông tin của Hội đồng hành chính nhà nước Myanmar ngày 3/9 xác nhận rằng nhà lãnh đạo dân cử bị lật đổ của Myanmar - bà Aung San Suu Kyi đã bị xử phạt 3 năm tù giam trong bản án mới nhất, nâng tổng số thời gian ngồi tù của bà lên 20 năm.

Theo thông báo, bà Aung San Suu Kyi cùng với cựu Tổng thống U Win Myint có liên quan đến các cáo buộc gian lận bầu cử.

Trước đó, bà Aung San Suu Kyi đã bị giam giữ kể từ khi nổ ra cuộc đảo chính hồi tháng Hai năm ngoái và bị kết án nhiều tội danh, trong đó có tham nhũng và kích động bạo loạn./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/myanmar-thong-tin-ve-ban-an-moi-cho-cuu-lanh-dao-aung-san-suu-kyi/814445.vnp