Myanmar tuyên án 2 phóng viên Reuters

Tòa án tại Yangon (Myanmar) ngày 3.9 tuyên 7 năm tù giam đối với 2 phóng viên của Reuters vì vi phạm đạo luật về bí mật quốc gia.

Wa Lone, 1 trong 2 phóng viên Reuters bị tuyên án - Ảnh: Reuters

Theo AFP, Wa Lone (32 tuổi) và Kyaw Soe Oo (28 tuổi) bị bắt hồi tháng 12.2017 khi đang mang trong người nhiều tài liệu được cho là bí mật nhà nước liên quan đến bài điều tra nghi vấn quân đội sát hại 10 người thuộc cộng đồng Hồi giáo Rohingya ở bang Rakhine.

Trước tòa, 2 bị cáo khẳng định bị gài bẫy vì “chính cảnh sát hẹn gặp để đưa tài liệu”. Cùng ngày, Reuters thông báo sẽ kháng cáo trong thời gian sớm nhất. Hồi cuối tuần, nhiều người đã xuống đường tại Yangon để kêu gọi trả tự do cho 2 phóng viên. Trong khi đó, chính phủ Myanmar khẳng định luôn bảo vệ tự do báo chí và vụ án được xét xử đúng theo luật pháp.

[VIDEO] 7 binh sĩ Myanmar bị kết án vì thảm sát Rohingya

Bảo Vinh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/myanmar-tuyen-an-2-phong-vien-reuters-999481.html