'Myanmar vẫn là mảnh đất tiềm năng với doanh nghiệp Việt và cần được khai phá'

Các chuyên gia nhấn mạnh Myanmar vẫn là mảnh đất còn nhiều tiềm năng đang chờ đợi doanh nghiệp khai phá.

 Lễ ra mắt cuốn sách “Đầu tư trực tiếp của Việt Nam ra nước ngoài và tại Myanmar” thu hút sự quan tâm đông đảo của cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia và diễn giả tham dự.

Lễ ra mắt cuốn sách “Đầu tư trực tiếp của Việt Nam ra nước ngoài và tại Myanmar” thu hút sự quan tâm đông đảo của cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia và diễn giả tham dự.

Hôm nay (31/5), Viện nghiên cứu Đầu tư Quốc tế (ISC) phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Myanmar và Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance đã nghiên cứu, biên soạn và phát hành cuốn sách “Đầu tư trực tiếp của Việt Nam ra nước ngoài và tại Myanmar”.

Myanmar – mảnh đất tiềm năng

Tại lễ ra mắt, Đại sứ Chu Công Phùng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Myanmar, nhấn mạnh Myanmar vẫn là mảnh đất tiềm năng với doanh nghiệp và cần được khai phá.

“Thời gian qua có 2 đầu sách về cơ hội kinh doanh và đầu tư tại Myanma dù nơi đây cũng vẫn còn những bất ổn nhất định về chính trị. Chúng tôi đã có gắng trong thời gian ngắn cùng với các đối tác để hoàn thành ấn phẩm này với mục đích hỗ trợ cho các doanh nghiệp có mong muốn đầu tư ra nước ngoài”, ông Phùng nói.

Từ quan sát của ông Phùng, các lĩnh vực mà doanh nghiệp Việt có thể đầu tư tại Myanmar có thể kể đến như khu công nghiệp, năng lượng…

Cũng theo quan điểm của ông Phùng, hiện tại, mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Myanmar và Việt Nam cũng đang là cơ hội tốt cho doanh nghiệp của Việt Nam đầu tư sang đất nước này.

Đại sứ Chu Công Phùng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Myanmar

Tại lễ ra mắt hôm nay, gửi lời chúc thành công trong của cuốn sách, bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, khẳng định cuốn sách sẽ cung cấp cho doanh nghiệp những kiến thức, kinh nghiệm cần thiết để doanh nghiệp có thể yên tâm khi đầu tư nước ngoài.

“Cuốn sách đã có những đóng góp tích cực một vấn đề cụ thể và thiết thực là những kiến thức về đầu tư trực tiếp sang Myanmar. Đây là bộ tài liệu cần thiết và hữu ích cho nhà quản lý và doanh nghiệp đang mong muốn và định hướng đầu tư ra nước ngoài. Đồng thời cuốn sách cũng có những gợi mở mới về các hướng đi phát triển để có thể nâng cao Việt Nam trên trường quốc tế”, bà Nga nói.

Ông Hoàng Quang Hà, Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam đánh giá, những kiến thức được truyền tải cuốn sách “Đầu tư trực tiếp của Việt Nam ra nước ngoài và tại Myanmar” đều là những vấn đề mới, thời sự, cập nhật xu hướng đầu tư mới của doanh nghiệp trong tiến trình toàn cầu hóa và hội nhập.

“Đây là công trình nghiên cứu đầu tiên về vấn đề đầu tư ra nước ngoài đứng từ góc nhìn của 1 nước đang phát triển. Đáng nói, sách sử dụng nhiều kiến thức phong phú, tin cậy và rất cần thiết cho các doanh nghiệp đã đang và sẽ đầu tư ra nước ngoài”, ông Hà nói.

Myanmar sẽ là điểm sáng cho doanh nghiệp trong việc đầu tư ra nước ngoài

PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, đánh giá cao nỗ lực của các thành viên ban soạn thảo khi chỉ trong vòng 5 tháng có thể biên soạn và xuất bản thành công cuốn sách với lượng kiến thức dầy dặn và phong phú.

“Từ góc độ của tôi, những cuốn sách có giá trị chiến lược cao là cuốn cung cấp những kiến thức căn bản về việc đầu tư ra nước ngoài ở nhiều góc độ như khai mở vấn đề, gợi ý về môi trường đầu tư, đưa ra những gợi ý về xu hướng đầu tư mới, những ngành nghề đang có tiềm năng và dư địa tốt để có thể đầu tư…”, ông Thiên nói.

Xét về cả vị trí và địa chiến lược hay về sự dịch chuyển của xu hướng đầu tư, ông Thiên cho rằng Myanmar sẽ là điểm sáng cho việc đầu tư ra nước ngoài.

“Xung đột chính trị tại tại Myanmar cho thấy những những tranh chấp lớn về mặt lợi ích. Nhưng những xung đột chỉ là vấn đề ngắn hạn, còn tương lai cho việc đầu tư vào thị trường tiềm năng này đang rất rộng mở”, ông Thiên nói.

Ông Đặng Xuân Quang, Phó vụ trưởng vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho rằng việc thúc đẩy quá trình đầu tư ra nước ngoài không phải là vấn đề của riêng ai.

“Đây là vấn đề của toàn xã hội. Hiện tại, hành lang pháp lý cho quá trình đầu ra nước ngoài đang dần được hoàn thiện sẽ là bệ đỡ quan trọng để doanh nghiệp yên tâm đầu tư ra nước ngoài”, ông Quang nói.

Được biết, Myanmar hiện là nền kinh tế lớn thứ 7 ASEAN. “Tương tự như chúng ta cách đây mấy chục năm, Myanmar hiện tại cũng đang rất tiềm năng về nhiều lĩnh vực như năng lượng, cơ sở hạ tầng, sản xuất, nông nghiệp… Đây đều là những vấn đề mà doanh nghiệp Việt có lợi thế”, ông Quang nói.

“Thực tế, quá trình đầu vào Myanmar vẫn luôn có những rủi ro nhưng tôi tin rằng cuốn sách này sẽ phần nào giúp doanh nghiệp có thể khắc phục được những rủi ro và đầu tư thành công vào thị trường đầy tiềm năng này”, ông Quang nói.

Cũng tại lễ ra mắt, ông Ko Tea Yeon, Tổng giám đốc HeeSung Electronics Việt Nam, cố vấn hội đồng ban biên soạn, gửi lời chúc mừng tới sự thành công của cuốn sách.

“Tôi chúc mừng sự ra đời của cuốn sách này, dù hơi muộn nhưng còn nhiều ý nghĩa. Cuốn sách này làm tôi nhớ lại Hàn Quốc trước đây đã đầu tư sang Việt Nam”, ông Ko Tea Yeon nói.

Để quá trình đầu tư ra nước ngoài thành công, ông Ko Tea Yeon đưa ra khuyến nghị doanh nghiệp phải biết chấp nhận những khó khăn, những thách thức khi đầu tư ra nước ngoài. “Bên cạnh đó, chúng ta phải có tầm nhìn, có tư duy rằng doanh nghiệp nên đầu tư ra cả những nước đang phát triển chứ không chỉ riêng nước phát triển”, ông Ko Tea Yeon nói.

BBT

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/myanmar-van-la-manh-dat-tiem-nang-voi-doanh-nghiep-viet-va-can-duoc-khai-pha-20180504224284995.htm