Myanmar vắng mặt nhưng vẫn được giữ ghế tại Hội nghị ASEAN 2022

Ông Kong Phok, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia kiêm phát ngôn viên Hội nghị ASEAN 2022 cho biết, mặc dù đại diện Myanmar không tham dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN nhưng Campuchia - Chủ tịch ASEAN 2022 vẫn giữ nguyên ghế và quốc kỳ Myanmar.

Phát biểu với báo giới, ông Kong Phok, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia, kiêm phát ngôn viên Hội nghị ASEAN 2022 cho biết, với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2022, Campuchia đã mời đại diện phi chính trị của Myanmar tham dự hội nghị. Phía Myanmar đã không cử đại diện tham dự nhưng ghế và quốc kỳ của Myanmar tại Hội nghị vẫn được giữ nguyên. Ông khẳng định, sự vắng mặt của Myanmar không ảnh hưởng đến các chương trình nghị sự của Hội nghị ASEAN, đặc biệt là nguyên tắc đồng thuận.

Ông Kong Phok, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia, kiêm phát ngôn viên Hội nghị ASEAN 2022.

Theo phát ngôn viên Hội nghị ASEAN 2022 - ông Kong Phok, mặc dù đại diện Myanmar vắng mặt tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 40 và 41, cũng như các Hội nghị cấp cao liên quan, nhưng tất cả các quốc gia thành viên ASEAN vẫn cam kết đóng góp vào việc tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Myanmar.

Ngoài sự vắng mặt của nhà lãnh đạo Myanmar, một nhà lãnh đạo ASEAN khác cũng không tham dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần này là Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob do nước này đang chuẩn bị tổng tuyển cử. Tuy nhiên, Thủ tướng Malaysia đã cử một quan chức cấp cao, đặc phái viên Malaysia tham dự./.

Văn Đỗ/VOV-Phnom Penh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/myanmar-vang-mat-nhung-van-duoc-giu-ghe-tai-hoi-nghi-asean-2022-post983348.vov