Myanmar xác nhận vụ không kích đẫm máu

Chính quyền quân sự cầm quyền của Myanmar xác nhận rằng họ đã tiến hành cuộc không kích vào một ngôi làng phía tây bắc nước này, khiến hàng chục người thiệt mạng. Liên hợp quốc và một số quốc gia đã lên án hành động này.

Số người chết trong cuộc không kích vào thị trấn Kanbalu xa xôi ở vùng Sagaing hiện vẫn chưa được thống kê chính xác. Nhưng mọi người tin rằng có tới 100 người đã thiệt mạng. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất trong một loạt các cuộc không kích quân sự gần đây tại Myanmar.

HIện trường sau vụ không kích. Ảnh: AP

Người đứng đầu về nhân quyền của Liên hợp quốc Volker Turk cho biết ông "kinh hoàng" trước cuộc không kích chết người, khi các nạn nhân bao gồm các học sinh. Cơ quan toàn cầu kêu gọi đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý.

Tuy nhiên, "có thông tin mâu thuẫn về hoàn cảnh của vụ tấn công. Trước tiên, chúng ta cần có một bức tranh rõ ràng", Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyanskiy cho biết.

Một nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc tại Liên hợp quốc cho biết hội đồng nên khuyến khích các bên ở Myanmar giải quyết những khác biệt thông qua đối thoại và hòa giải.

Vào tháng 12, Hội đồng Bảo an đã thông qua nghị quyết đầu tiên về Myanmar sau 74 năm, yêu cầu chấm dứt bạo lực và thúc giục chính quyền quân sự trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị.

Chính quyền quân sự cho biết họ đã tiến hành cuộc tấn công vào một nhóm nổi dậy và những người dân thường thiệt mạng là những người đã giúp đỡ "những kẻ khủng bố".

Người phát ngôn của chính quyền Myanmar, Zaw Min Tun, nói với kênh truyền hình quân sự Myawaddy rằng cuộc tấn công nhằm vào một buổi lễ do nhóm phiến quân Chính phủ Thống nhất Quốc gia (NUG) tổ chức.

Zaw Min Tun cho biết các bức ảnh do tổ chức đối lập là Lực lượng Phòng vệ Nhân dân (PDF) lan truyền đều là sai sự thật. Ông cũng cáo buộc các thành viên của PDF đã phạm "tội ác chiến tranh" và sát hại "các nhà sư, giáo viên và cư dân vô tội" trong khu vực không ủng hộ phe đối lập.

Hoàng Nam (theo AFP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/myanmar-xac-nhan-vu-khong-kich-dam-mau-post243429.html