#Mytour: Đất nước của tuyển Olympic Hàn Quốc, đã đi là chẳng muốn về

Là một travel blogger đã đi qua rất nhiều nơi, Lý Thành Cơ vẫn bất ngờ với cuộc sống 24 giờ tràn ngập vui vẻ rộn ràng ở Hàn Quốc, nơi khiến người ta đã đi là chẳng muốn về.

Không chỉ đẹp trên màn ảnh, quê hương của các tuyển thủ Olympic Hàn Quốc, đối thủ của Việt Nam trong trận bán kết chiều qua (29/8), ngoài đời cũng có rất nhiều điều thú vị để bạn khám phá. Từ thức ăn ngon, cuộc sống về đêm nhộn nhịp cho đến những công trình kiến trúc cổ kính và hàng loạt tòa nhà hiện đại.

Trước chuyến đi, mình chỉ nghĩ đến Hàn Quốc “cho biết” nhưng đi rồi mới thấy đã lỡ yêu Hàn Quốc từ khi nào.

Mùa hè trong trẻo của Hàn Quốc khiến du khách lưu luyến chẳng nỡ rời đi.

Các giấy tờ cần thiết

Để xin visa đi Hàn Quốc, bạn sẽ phải chuẩn bị khá nhiều giấy tờ, cụ thể bao gồm:

1. Đơn xin cấp visa

2. Hộ chiếu gốc: Hộ chiều cần còn hạn tối thiểu 6 tháng.

3. Giấy tờ chứng minh tài chính:

- Sổ tiết kiệm có giá trị 5.000 USD (tương đương 115 triệu đồng). Đây là điều kiện lãnh sự không bắt buộc nhưng là tối thiểu nếu bạn ít đi du lịch nước ngoài và chưa từng đi châu Âu, Nhật, Australia, Mỹ, Canada, New Zealand trước đó.

- Xác nhận số dư ngân hàng đủ cho chi tiêu chuyến đi.

- Sao kê lương ba tháng gần nhất hoặc giấy chuyển lương nếu bạn nhận tiền mặt. Trong trường hợp bạn là chủ doanh nghiệp thì cần giấy đóng thuế ba tháng gần nhất.

- Giấy tờ nhà đất (nếu có).

4. Giấy tờ chứng minh sẽ quay về Việt Nam

- Giấy xin nghỉ phép có dấu mộc đỏ của công ty.

- Bản photocopy hợp đồng lao động còn hạn. Nếu là sinh viên, bạn xin xác nhận của trường Đại học. Nếu là chủ doanh nghiệp, bạn cần có giấy tờ chứng minh doanh nghiệp.

- Bản photocopy sổ hộ khẩu.

- Giấy tờ chứng minh chuyến đi gồm lịch trình chi tiết, vé máy bay, chứng minh đặt phòng khách sạn theo mẫu...

Lưu ý: Tất cả các giấy tờ trên được viết bằng tiếng Anh. Những giấy tờ dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh đều cần có công chứng.

Ngoài ra, có ba trường hợp được miễn chứng minh tài chính là chủ sở hữu thẻ Shinhan Platinum, người đã có visa châu Âu trong hai năm trở lại, người đã đi Hàn và Nhật hai lần trong hai năm không theo diện đi tour.

Hàn Quốc là nơi thú vị cho bạn khám phá.

Vật dụng cần chuẩn bị

1. Thẻ T-money: Thẻ cho phép bạn nạp tiền và dùng tất cả các phương tiện công cộng như bus, metro, taxi. Bạn nên mua online trước qua website vì qua Hàn Quốc sẽ khó tìm được chỗ mua.

2. Thẻ tàu Arex: Vé tàu Arex khứ hồi để di chuyển từ sân bay Incheon đến trung tâm Seoul và ngược lại. Cứ 25-40 phút sẽ có một chuyến tàu. Bạn lưu ý đổi vé trước giờ tàu chạy 15 phút.

3. Vé tàu Korail: Vé tàu Korail khứ hồi để di chuyển từ Seoul đến Busan. Đổi vé tại ga Seoul, ga Busan. Thời hạn sử dụng vé trong ngày khi đã đăng ký dịch vụ.

4. Thiết bị phát wifi Wi-ho: Giá thuê là 130.000 đồng/ngày. Bạn có thể dùng không giới hạn dung lượng và chia sẻ cho cả nhóm bạn cùng dùng.

Lịch trình chi tiết

Ngày 1: Dongdaemun, Myeongdong (Seoul)

Dongdaemun Design Plaza là nơi thu hút rất nhiều khách du lịch nhờ kiến trúc đương đại độc đáo. Mở cửa từ năm 2011, nơi đây đã trở thành địa điểm diễn ra nhiều sự kiện thời trang, nghệ thuật, triển lãm quan trọng của Seoul. Bạn có thể ghé qua lúc chiều tối để ngắm Dongdaemun lúc lên đèn.

Tại khu vực này, bạn còn được thưởng thức những món ăn trong các xe chở đồ nấu nướng tại chỗ, hương vị rất thơm ngon mà giá cả lại vừa phải.

Cánh đồng hoa hồng ánh sáng ở ngoài tòa nhà lên đèn sau 18h.

Myeong Dong là một khu phố đầy rẫy những cửa hàng từ sang chảnh đến kiểu kiosk bán đồ ngoài đường. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều đồ thể thao và mỹ phẩm tại đây. Trước các cửa hàng mỹ phẩm đều có phát mặt nạ miễn phí, giá thành rẻ hơn 30-50% đồ mua tại Việt Nam. Khu phố này cũng có nhiều đồ ăn vặt giá cả phải chăng, nhất là các món xiên dao động từ 1.500-4.000 won (tương đương 30.000-80.000 đồng).

Myeong Dong sầm uất với nhiều cửa hàng đa dạng.

Ngày 2: Di chuyển tới Busan

Mình đổi thẻ tàu Korail tại ga Seoul. Đi đến Busan đã mất nửa ngày, buổi tối mình đi loanh quanh Busan, ăn hải sản và bia. Khách sạn mình ở chỉ cách ga tàu khoảng 100 m nên rất tiện lợi.

Bạn nên chọn khách sạn gần ga tàu hoặc bến bus để tiện di chuyển.

Ngày 3: Gamcheon (Busan)

Mình bắt tuyến Metro Line 1 đi từ ga Busan tới ga Toseong. Từ đó, mình đi bộ lên dốc nhưng rất mệt vì độ dốc của khu này khá lớn. Bù lại, khi đến nơi, mình được chiêm ngưỡng số lượng lớn bích họa với màu sắc rực rỡ rất bắt mắt.

Làng bích họa với những bức tranh rực rỡ.

Bạn cũng nên mua đồ lưu niệm làm bằng tay ở đây, có rất nhiều mẫu với giá cả phải chăng cho bạn lựa chọn. Bạn đừng quên ghé thăm những quán cà phê xinh xắn và ngắm ngôi làng từ trên cao.

Mình dành hơn bốn giờ đồng hồ ở đây để đi dạo, chụp hình và ngồi cà phê. Bạn nên đến Gamcheon vào buổi sáng khi ánh sáng trong trẻo, nắng không gắt, chụp hình check-in sẽ rất đẹp.

Nếu bạn đến Gamcheon vào buổi chiều sẽ có nhiều hàng quán mở cửa hơn.

Ngày 4: Gyeongbokgung, Hondae, Itaewon (Seoul)

Gyeongbokgung là thành trì xinh đẹp nằm tại trung tâm thành phố. Bạn nên thuê một bộ hanbok mặc đi dạo chơi và chụp hình. Giá thuê một bộ đồ truyền thống Hàn Quốc khoảng 10.000-20.000 won (tương đương 210.000-420.000 đồng).

Hongdae là khu của sinh viên nên tại đây bạn có thể tận hưởng đồ ăn và mua sắm rất rẻ. Itaewon lại là một trải nghiệm khác với nhiều quán bar san sát nhau. Một số bar mà bạn nên ghé như Prost, Vinyl Bar, Thursday Party.

Bạn có thể trải nghiệm rất nhiều hoạt động ở khu Hongdae với giá rẻ.

Blogger Lý Thành Cơ
Cover: Phượng Nguyễn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mytour-dat-nuoc-cua-tuyen-olympic-han-quoc-da-di-la-chang-muon-ve-post872438.html