Na Rì tích cực sản xuất vụ xuân

Đầu vụ xuân, huyện Na Rì gặp nhiều khó khăn do thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài kèm mưa, ảnh hưởng đến vật nuôi, cây trồng. Các cấp, ngành, địa phương đang nỗ lực chỉ đạo nông dân tích cực chăm sóc cây trồng, vật nuôi, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch.

Người dân thôn Bản Đâng, xã Trần Phú chăm sóc, thu hoạch rau vụ đông.

Đồng chí Nông Văn Cảnh- Chủ tịch UBND xã Trần Phú cho biết: "Năm nay, thời điểm gieo mạ gặp thời tiết rét đậm, rét hại nên bà con phải lùi thời gian xuống giống. Tuy nhiên, sau khi gieo giống, mạ vẫn phát triển kém, địa phương đã tích cực chỉ đạo bà con khắc phục. Đến nay, diện tích lúa xuân theo kế hoạch đã cấy được cơ bản. Hơn 12ha đất trồng khoai tây vụ đông bà con thu hoạch đến đâu chủ động làm đất ngay đến đó, nên đến thời điểm này đã cấy xong. Cây dong riềng kế hoạch trồng 37ha, tuy nhiên ước chỉ thực hiện đạt trên 23ha do một số diện tích đất đã trồng dong nhiều năm, phải chuyển sang trồng loại cây khác. Bên cạnh đó, toàn xã có 06 con dê và hơn 1.000kg cá rô phi bị chết do rét đậm, rét hại".

Còn tại xã Cư Lễ, đồng chí Lâm Ngọc Tá- Chủ tịch UBND xã cho biết: "Khâu gieo mạ, chăm sóc mạ vụ xuân gặp rét đậm, rét hại kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ cấy. Một số diện tích mạ của bà con bị hư hỏng do mưa lớn cộng với rét đậm rét hại nên phải gieo lại, như: Thôn Nà Lẹng thiệt hại số mạ đủ cấy cho khoảng 4,2ha; thôn Sắc Sái bị thiệt hại mạ đủ cấy cho khoảng 2,6ha. Đối với đàn gia súc, toàn xã có 05 con trâu, 02 nghé, 05 con dê của 07 hộ dân các thôn Khuổi Quân, Nà Lẹng bị chết... Địa phương đã vận động bà con chủ động khắc phục, đến nay cơ bản xã đã cấy xong lúa xuân và hoàn thành trồng 40ha dong riềng".

Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Na Rì Hoàng Thị Thu Nguyệt đánh giá: Sản xuất vụ xuân của huyện gặp nhiều khó khăn do rét đậm, rét hại. Từ ngày 28/01 - 27/02, ảnh hưởng của thời tiết bất thường đã gây ngập úng rau màu tại xã Kim Lư; làm hỏng mạ của bà con các xã Sơn Thành, Cư Lễ; làm chết 91 con đại gia súc; 21 con dê; 11 con lợn và hơn 1.100kg cá rô phi đơn tính ở các xã: Cư Lễ, Côn Minh, Kim Hỷ, Dương Sơn, Sơn Thành, Trần Phú, Xuân Dương, Lương Thượng, thị trấn Yến Lạc; ước tổng thiệt hại hơn 1,4 tỷ đồng.

Để sản xuất vụ xuân thắng lợi, Huyện ủy, UBND huyện Na Rì đã tăng cường chỉ đạo việc chăm sóc và phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Đến nay đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn phát triển ổn định, không còn vật nuôi bị chết do rét; cây vụ xuân đang được tích cực trồng, chăm sóc. Đối với cây lúa, nhóm giống vụ xuân năm nay chủ yếu là Khang dân 18, Việt lai 20, Hà Phát 3, Nhị ưu 838, 27P31, LP 1601, Syn 98... Cây ngô chủ yếu gồm các giống NK4300, CP511, Biosed 9698, AG59, HN68... Phòng chuyên môn và các địa phương của huyện đang tích cực kiểm tra, đôn đốc bà con gieo trồng, chăm sóc; đẩy mạnh đầu tư, thâm canh cây trồng; quản lý chặt chẽ nguồn nước từ các công trình thủy lợi, có kế hoạch tích nước để phục vụ sản xuất hiệu quả.../.

Tùng Vân

Nguồn Bắc Kạn: http://baobackan.com.vn/kinh-te/202203/na-ri-tich-cuc-san-xuat-vu-xuan-7bc49c2/