Na Uy bắt người bị cho là 'gián điệp Nga'

Cơ quan an ninh của Na Uy bắt giữ một người đàn ông bị cho là'gián điệp Nga' đang làm việc với vai trò học giả Brazil tại ĐH Tromso.

Theo đài NRK, Cơ quan an ninh Na Uy (PST) đã bắt giữ một người đàn ông bị cho là"gián điệp Nga". Người này là một chuyên gia nghiên cứu người Brazil làm việc tại TP Tromso, miền bắc Na Uy. Tuy nhiên, các quan chức cho rằng là ông ta là một "đặc vụ mật" hoạt động với một danh tính giả.

Phía PST chỉ xác nhận rằng họ đã thực hiện một “vụ bắt giữ” ở Tromso và cho biết đang điều tra về các hoạt động “tình báo bất hợp pháp có thể gây tổn hại đến lợi ích quốc gia” của Na Uy, cũng như “an ninh và lợi ích của các quốc gia khác”.

Theo NRK, nghi phạm đã bị bắt trên đường đi làm ngày 24-10. Mặc dù danh tính chưa được tiết lộ, nhưng NRK đưa tin nghi phạm là một người đàn ông khoảng 30 hoặc 40 tuổi, đến Na Uy vào mùa thu năm 2021 với mục đích nghiên cứu và từ đó đã làm việc tại ĐH Tromso.

Phó Giám đốc Cơ quan an ninh Na Uy - bà Hedvig Moe. Ảnh: NTB

Phó Giám đốc Cơ quan an ninh Na Uy - bà Hedvig Moe. Ảnh: NTB

“Chúng tôi đã yêu cầu trục xuất một nhà nghiên cứu người Brazil tại ĐH Tromso khỏi Na Uy vì chúng tôi tin rằng người này đang là mối đe dọa đối với lợi ích quốc gia” - Phó Giám đốc PST, bà Hedvig Moe cho biết. Theo bà, lực lượng an ninh cho rằng người đàn ông đã xây dựng một mạng lưới thông tin và thu thập dữ liệu về các chính sách của Na Uy ở khu vực phía bắc.

Mặc dù những thông tin này có thể không đe dọa nhiều đến an ninh của Na Uy, song PST vẫn lo ngại chúng có thể bị phía Nga “lạm dụng”, theo bà Moe.

Phía Moscow chưa phản hồi thông tin trên.

DƯƠNG KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/na-uy-bat-nguoi-bi-cho-la-gian-diep-nga-post704891.html