Na Uy - cung cấp bao nhiêu khí đốt cho châu Âu

Theo dữ liệu từ S&P Global Commodity Insights, xuất khẩu khí đốt từ Na Uy sang châu Âu và Vương quốc Anh vẫn mạnh trong tháng 4.

Na Uy, nhà cung cấp khí đốt đáng tin cậy cho châu Âu bất chấp những thách thức về kỹ thuật và kinh tế

Mặc dù xuất khẩu giảm nhẹ so với năm trước, với 9,71 tỷ mét khối được giao, nhưng vẫn cao hơn mức trung bình 5 năm, trong tháng này là 9,65 tỷ mét khối, Na Uy cam kết đảm bảo nguồn cung khí đốt ổn định cho châu Âu, để chống lại tác động từ việc giảm nguồn cung của Nga.

Sản lượng khí đốt của Na Uy dự kiến sẽ giảm trong tháng 4 do việc bảo trì theo mùa, việc này có thể làm giảm công suất 100 triệu mét khối/ngày vào một số ngày giữa tháng 4. Tuy nhiên, mỏ Dvalin do Wintershall Dea điều hành sẽ tiếp tục hoạt động vào cuối tháng 4, với công suất 9 triệu mét khối mỗi ngày. Mỏ này đã hoạt động trở lại trong một thời gian ngắn vào tháng 2 nhưng lại bị đóng cửa do các vấn đề kỹ thuật với van điều tiết.

Na Uy hiện là nguồn cung khí đốt lớn nhất của châu Âu sau khi xuất khẩu Nga giảm mạnh vào năm 2022. Tổng cục Dầu mỏ Na Uy (NPD) dự đoán sản lượng khí đốt của Na Uy sẽ duy trì ổn định vào năm 2023 trước khi đạt đỉnh mới 122,5 tỷ mét khối vào năm 2025. Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre đã cam kết duy trì sản lượng khí đốt ở mức cao trong 5 năm tới để đảm bảo rằng Na Uy vẫn là nhà cung cấp khí đốt đáng tin cậy trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay.

Dòng khí đốt của Na Uy hướng đến một số nước châu Âu

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã nhấn mạnh tầm quan trọng của năng lượng Na Uy, gọi nó là "nền tảng" trong nguồn cung năng lượng EU. Khí đốt Na Uy được vận chuyển bằng đường ống truyền thống đến các kho dầu ở Anh, Bỉ, Pháp, Hà Lan và Đức. Tuy nhiên, kể từ tháng 11/2022, khí đốt cũng đã được đưa vào mạng lưới Đan Mạch tại Nybro như một phần của dự án đường ống Baltic 10 tỷ mét khối/năm tới Ba Lan.

Bất chấp những biến động trong xuất khẩu do ngừng hoạt động theo kế hoạch và ngoài dự kiến, xuất khẩu khí đốt Na Uy vẫn phát triển mạnh mẽ. Nước này đang thực hiện các bước để duy trì hoạt động ổn định và tối đa hóa xuất khẩu nhằm đáp ứng nhu cầu khí đốt mạnh mẽ ở châu Âu.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/na-uy-cung-cap-bao-nhieu-khi-dot-cho-chau-au-683781.html