Na Uy nâng cấp các tàu hộ tống duyên hải lớp Skjold

Hải quân Hoàng gia Na Uy đã quyết định nâng cấp các tàu hộ tống ven biển huyền thoại lớp Skjold, đây chính là những tàu chiến nhanh nhất thế giới.

Nhà thầu quốc phòng Na Uy KONGSBERG vừa thông báo họ đã ký thỏa thuận với UMOE Mandal AS để hợp tác gia hạn thời gian hoạt động của các tàu hộ tống ven biển lớp Skjold.

Việc kéo dài thời gian hoạt động của các tàu hộ tống ven biển sẽ diễn ra tại nhà máy đóng tàu ở Mandal, Na Uy với sự hợp tác chặt chẽ giữa KONGSBERG và các nhà cung cấp khác.

"Dự án này khẳng định sự hợp tác chặt chẽ và lâu dài của chúng tôi với Lực lượng vũ trang Na Uy, đồng thời duy trì khả năng độc đáo của các tàu". Ông Tom Svennevig - Giám đốc điều hành của UMOE Mandal cho biết thêm rằng chương trình cũng sẽ đảm bảo việc làm trong một thời gian khá dài.

UMOE Mandal đã đóng và chế tạo các tàu hộ tống ven biển lớp Skjold cho Lực lượng Vũ trang Na Uy, và KONGSBERG là nhà cung cấp chính của hệ thống chiến đấu cũng như tích hợp các hệ thống phụ.

Tàu hộ tống ven biển lớp Skjold của Hải quân Hoàng gia Na Uy. Ảnh: Defence Blog.

Tàu hộ tống ven biển lớp Skjold của Hải quân Hoàng gia Na Uy. Ảnh: Defence Blog.

Tàu tuần tra cao tốc mang tên lửa lớp Skjold (còn được gọi là tàu hộ tống ven biển) có đặc điểm nổi bật là tốc độ, giảm diện tích phản xạ radar, kích thước nhỏ với tải trọng vũ khí nặng và khả năng tác chiến ven bờ.

Skjold có kết cấu thân kiểu catamaran đệm khí, với động cơ đẩy bằng tia nước, mang lại tốc độ và khả năng cơ động cao. Con tàu đầu tiên mang tên KNM Skjold (P960) được đưa vào hoạt động từ tháng 4 năm 1999.

Dự kiến sau khi hoàn thành quá trình nâng cấp, lớp chiến hạm này vẫn đủ khả năng phục vụ tốt trong một khoảng thời gian dài nữa.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/na-uy-nang-cap-cac-tau-ho-tong-duyen-hai-lop-skjold/20200912034355084