Na Uy từ chối cho phép NATO đặt căn cứ quân sự trong thời bình

Nhằm thực hiện theo tuyên bố bước ngoặt năm 1949, về việc đặt các căn cứ của NATO, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre cho biết nước này từ chối cho phép lực lượng quân sự nước ngoài đồn trú trên lãnh thổ của mình trong thời bình.

Giữa bối cảnh NATO phản ứng trước cuộc chiến ở Ukraine bằng cách tăng cường đáng kể lực lượng ở phía Đông, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre cho biết sự hiện diện gia tăng của liên minh này ở Na Uy không phải một sự lựa chọn.

Ảnh minh họa: AFP

Hiện nay, NATO tăng gấp đôi các nhóm chiến đấu ở sườn Đông. Ngoài các nhóm chiến đấu hiện tại ở các nước vùng Baltic và Ba Lan, lực lượng đa quốc gia của NATO sẽ đồn trú ở Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia. Dù vậy, theo ông Støre, Na Uy sẽ không cân nhắc lại chính sách của mình về việc đặt các căn cứ quân sự trên lãnh thổ nước này.

"Sự kết hợp giữa lịch sử và địa lý sẽ dẫn đến những nhu cầu khác nhau khi nói về an ninh. Chúng tôi đã xoay xở để duy trì căng thẳng ở mức thấp tại phía Bắc trong những thời kỳ đó. Đây là một kinh nghiệm chúng tôi muốn tiếp tục. Chúng tôi cảm thấy không cần và không muốn thay đổi điều đó".

Tuyên bố bước ngoặt về việc đặt các căn cứ quân sự năm 1949 của Na Uy quy định nước này sẽ không bao giờ tiếp nhận bất kỳ căn cứ nào của quân đội nước ngoài trên lãnh thổ của mình trong thời bình./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: Sputnik

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/na-uy-tu-choi-cho-phep-nato-dat-can-cu-quan-su-trong-thoi-binh-post932893.vov