Nadal bết bát rời ATP Finals, Alcaraz chắc ngôi số 1

Vị trí số 1 thế giới của Carlos Alcaraz được bảo đảm đến hết năm, sau khi Rafael Nadal bị loại khỏi ATP Finals.

Nadal chính thức bị loại khỏi ATP Finals 2022. Ảnh: GETTY

Nadal chính thức bị loại khỏi ATP Finals 2022. Ảnh: GETTY

Tay vợt người Tây Ban Nha, Nadal cần phải vô địch để chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng ATP từ người đồng hương Alcaraz. Nhưng sau hai trận thua liên tiếp trước Fritz và Felix Auger-Aliassime, khiến hy vọng đi tiếp của Nadal kèm điều kiện, Casper Ruud phải thua hai set trắng.

Tuy nhiên, tay vợt người Na Uy đã thắng 6-3 ngay set đầu trong cuộc chạm trán Taylor Fritz, khi Ruud tận dụng tốt các game cầm giao bóng của mình.

Với các kết quả nêu trên, tay vợt tuổi teen Alcaraz dù không thi đấu vì chấn thương, sẽ được xác nhận là tay vợt số 1 trẻ nhất kể từ khi bảng xếp hạng ATP ra đời năm 1973.

Đối với Nadal, trận thua Auger-Aliassime 6-3; 6-4 cũng khiến tay vợt từng 22 lần vô địch Grand Slam nhận cái kết đắng, lần đầu tiên thúc thủ bốn trận tại ATP Tour liên tiếp kể từ năm 2009.

Nadal nhận trận thua thứ 2 tại bảng Đỏ, ATP Finals. Nguồn: TENNISTV

Hiện tại, Auger-Aliassime được huấn luyện bởi chú của Nadal – Toni. Tay vợt người Canada sẽ đối mặt với Fritz ở lượt đấu cuối. Người chiến thắng sẽ giành cơ hội lọt tiếp vào vòng bán kết.

Auger-Aliassime chia sẻ: “Tôi đã có một trận đấu để làm quen và tôi cảm thấy trận đấu hôm nay tốt hơn. Tôi đã đánh bóng chính xác và nhất quán”.

Trái ngược với phong độ của hạt giống số 5 - Auger-Aliassime là một màn trình diễn đáng thất vọng của Nadal, không đạt phong độ tốt kể từ sau giải Mỹ mở rộng.

Tài năng trẻ người Canada Auger-Aliassime. Ảnh: GETTY

Ở set đầu tiên, Nadal đôi lúc chiếm thế thượng phong khi có được bốn cơ hội đoạt break đối thủ nhưng anh không tận dụng được. Thậm chí tại thời điểm cầm giao bóng khi tỉ số đang là 3-4, Nadal dẫn 40-0 nhưng anh phạm hai lỗi kép hiếm có, tạo cơ hội cho Auger-Aliassime giành break.

Auger-Aliassime kết thúc set đầu tiên bằng một thế trận vững chắc và vượt lên dẫn trước ngay đầu set hai khi Nadal trượt chân sau nỗ lực bắt vô lê.

Sau trận thắng tượng đài của quần vợt thế giới, tay vợt người Canada cho biết thêm: “Tôi có thể đấu hai giải trong ba tuần. Đó là một sự tích cực, điều mà tôi đã không thể làm được trước đây. Tôi không nghĩ mình quên cách chơi quần vợt, cách để có đủ sức mạnh tinh thần. Tôi cần tìm lại những cảm giác tích cực này, sự tự tin, tâm lý mạnh mẽ… những thứ mà tôi cần để hoàn thiện trình độ mà tôi mong muốn.

Tôi không chắc, liệu mình có đạt được đẳng cấp đó một lần nữa hay không. Nhưng thú thật là tôi sắp chết vì nó”.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/nadal-bet-bat-roi-atp-finals-alcaraz-chac-ngoi-so-1-post707996.html