Nadal bỏ Roland Garros, lộ thời điểm giải nghệ: Báo chí tiếc nuối, hy vọng kỳ tích

Báo chí thế giới cực kỳ tiếc nuối với những tuyên bố mới nhất của Nadal và hy vọng kỳ tích có thể xảy ra.

Tay vợt kỳ cựu Rafael Nadal vừa chính thức tuyên bố không tham dự Roland Garros 2023 do chưa bình phục chấn thương. Tay vợt người Tây Ban Nha thậm chí còn tiết lộ nhiều khả năng sẽ giải nghệ vào năm sau. Với việc chuẩn bị bước sang tuổi 37, quyết định này của Nadal được coi là hợp lý nhưng vẫn khiến rất nhiều người tiếc nuối.

Tờ Ubi Tennis hy vọng Nadal có thể kết thúc sự nghiệp theo cách mong muốn

Tờ Ubi Tennis hy vọng Nadal có thể kết thúc sự nghiệp theo cách mong muốn

Tờ Ubi Tennis có bài viết về sự kiện này với tiêu đề “Rafael Nadal tạm dừng chơi bóng với hy vọng có thể kết thúc sự nghiệp theo đúng mong muốn”. Tác giả bài viết phân tích rằng buổi họp báo mới đây chỉ là hành động xác nhận chính thức. Rất nhiều người hy vọng kỳ tích có thể xảy ra nhưng thực tế phũ phàng như vậy rất nhiều.

Điều mọi người hy vọng nhất lúc này là Nadal có thể kết thúc sự nghiệp theo cách anh mong muốn. Trước đó, huyền thoại Roger Federer buộc phải miễn cưỡng giải nghệ vì chấn thương và chẳng ai muốn điều đó lặp lại với Rafael Nadal.

Tờ Eurosport dùng hình ảnh ẩn dụ nhà vua băng hà để nói về sự kiện Nadal bỏ Roland Garros

Trong khi đó, cây viết Paul Hassall có dòng tít gây sốc hơn nhiều trên tờ Eurosport với tựa đề “Nadal không tham dự Roland Garros: Paris sẽ khóc vì mất đi nhà vua”. Với 14 lần đăng quang tại Pháp mở rộng, Nadal từ lâu đã được coi là “Vua đất nện”.

Bởi vậy tác giả bài viết đã sử dụng câu nói rất phổ biến ở châu Âu là “The King is dead, Long live the King” (câu nói để thông báo về vị vua cũ băng hà cùng với đó là vị vua mới lên ngôi) để nói về sự kiện này. Tất nhiên, đây chỉ là cách nói ẩn dụ bởi Paul Hassall sợ rằng Nadal không thể tham dự Roland Garros một lần nào nữa.

Tờ Tennis hy vọng kỳ tích có thể xảy ra với trường hợp của Nadal

Cây viết Steve Tignor của tờ Tennis cũng có chung quan điểm với bài viết “Rafael Nadal nói rằng cơ thể cậu ấy đã “giơ cờ trắng”. Chúng ta chỉ thể hy vọng nhìn thấy cậu ấy ra sân một lần nữa”. Tác giả bài viết hy vọng Nadal có thể tạo ra được kỳ tích. Đó là ra sân chiến đấu trong những trận đấu cuối sự nghiệp thay vì một màn chia tay bâng quơ.

Ngọc Lâm (Tổng hợp)

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/nadal-bo-roland-garros-lo-thoi-diem-giai-nghe-bao-chi-tiec-nuoi-hy-vong-ky-tich-c28a53556.html