Nadal chạm trán Thiem ở tứ kết Mỹ mở rộng

Nhà đương kim vô địch Rafa Nadal nhẹ nhàng đánh bại tay vợt hạng 37 thế giới, Nikoloz Basilashvili, với tỷ số 6-3, 6-3, 6-7 (6/8), 6-4 ở vòng bốn giải quần vợt Mỹ mở rộng 2018 diễn ra ngày 2-9 (giờ địa phương), qua đó chính thức giành quyền vào vòng tứ kết gặp Dominic Thiem, bại tướng của anh trong trận tranh ngôi vương Roland Garros hồi tháng sáu vừa qua.

Basilashvili chỉ tận dụng thành công hai trong số bảy cơ hội giành break-point trong suốt trận đấu, và mắc tới 59 lỗi tự đánh bóng hỏng (unforced errors), nhiều gấp ba lần so với con số 19 bên phía hạt giống số một Nadal.

Chính điều này đã khiến tay vợt người Georgia không thể làm nên bất ngờ trước đối thủ từng ba lần vô địch giải đấu (2010, 2013, 2017), dù đã xuất sắc giành thắng lợi 6-7 (6/8) ở sét ba.

Dominic Thiem lần đầu ghi tên mình vào tứ kết Mỹ mở rộng sau chiến thắng thuyết phục 7-5, 6-2, 7-6 (7/2) trước đương kim á quân, Kevin Anderson (Nam Phi).

Mặc dù sở hữu hiệu số đối đầu tốt hơn (thắng bảy, thua ba), song Nadal sẽ phải thi đấu hết sức tập trung nếu như không muốn một lần nữa ngậm trái đắng trước Thiem. Gần bốn tháng trước, đại diện của Áo đã xuất sắc loại Nadal ở tứ kết giải quần vợt Madrid Masters, qua đó trở thành một trong số ít ba tay vợt từng đánh bại ngôi sao người Tây Ban Nha kể từ hồi đầu năm.

Rafa Nadal ăn mừng chiến thắng trước Basilashvili. (Ảnh: Reuters)

Rafa Nadal ăn mừng chiến thắng trước Basilashvili. (Ảnh: Reuters)

Hạt giống số 11 John Isner là đại diện cuối cùng còn trụ lại của nước chủ nhà tại giải đấu năm nay sau chiến thắng nhọc nhằn 3-6 6-3 6-4 3-6 6-2 trước Milos Raonic (Canada). Isner đang mang trên mình kỳ vọng trở thành tay vợt đầu tiên của Mỹ đăng quang ngôi vương tại giải Grand Slam trên sân nhà kể từ sau Andy Roddick năm 2003.

Đối thủ của Isner ở tứ kết sẽ là người giành chiến thắng trong trận đấu giữa nhà vô địch 2009 Juan Martin del Potro (Argentina) và Borna Coric (Croatia).

Ở nội dung đơn nữ, Serena Williams đã tiến gần thêm một bước tới chức vô địch Grand Slam thứ 24 trong sự nghiệp sau khi loại Kaia Kanepi (Estonia) với tỷ số 6-0 4-6 6-3 để ghi tên mình vào tứ kết.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/37507802-nadal-cham-tran-thiem-o-tu-ket-my-mo-rong.html