Nadal nói gì sau khi vô địch Roland Garros lần thứ 12 trong sự nghiệp?

Rafael Nadal chia sẻ về những khó khăn và cảm xúc sau khi vượt qua Dominic Thiem để giành chức vô địch Roland Garros lần thứ 12 trong sự nghiệp.

Rafael Nadal giành chức vô địch Roland Garros lần thứ 12 trong sự nghiệp. (Ảnh: Getty)

Giành chiến thắng với tỉ số 3-1 (6-3, 5-7, 6-1, 6-1) trước Dominic Thiem trong trận chung kết, Rafael Nadal có lần thứ 12 vô địch Roland Garros. Đây cũng là danh hiệu Grand Slam thứ 18 trong sự nghiệp của tay vợt người Tây Ban Nha, chỉ còn kém kỷ lục của Roger Federer 2 chức vô địch nữa.

Dẫu vậy, Rafael Nadal chia sẻ rằng mình chẳng mấy bận tâm đến việc có bắt kịp Roger Federer hay không: “Thành thực, tôi luôn cố gắng để không nghĩ về điều này. Về việc có đuổi kịp Roger Federer hay không. Với tôi, anh ấy là nguồn động lực để phấn đấu chứ không phải nỗi ám ảnh”.

Tay vợt 33 tuổi cũng thừa nhận rằng mình không thể tin nổi về chiến tích 12 lần vô địch Roland Garros. Cho tới tận cách đây 1 tháng, thể trạng của Rafael Nadal vẫn chưa ổn. Anh từng phải đấu tranh tâm lý với chính mình sau khi nhọc nhằn đánh bại Leonardo Mayer ở vòng 1 Barcelona Open.

“Với tôi, việc lần đầu góp mặt ở Roland Garros hồi năm 2005 là một giấc mơ. Tôi không thể tin rằng đến năm 2019, mình vẫn đang có mặt ở đây. Cảm xúc thật đặc biệt. Tôi không thể diễn tả thành lời.” – Rafael Nadal chia sẻ.

Ông vua trên mặt sân đất nện cũng dành lời ca ngợi đối thủ trong trận chung kết Roland Garros vừa qua: “Tôi mong rằng Dominic Thiem sẽ giành chức vô địch Roland Garros trong tương lai. Anh ấy xứng đáng với điều này. Tôi muốn gửi lời khích lệ tới anh ấy”./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/nadal-noi-gi-sau-khi-vo-dich-roland-garros-lan-thu-12-trong-su-nghiep-919339.vov