NAFTA phiên bản mới gây khó dễ cho Trung Quốc tại Bắc Mỹ?

Nếu một quốc gia thành viên của Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA), phiên bản mới của Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), ký thỏa thuận thương mại với Trung Quốc hay một nền kinh tế nào đó tương tự, quốc gia đó có thể bị loại khỏi USMCA.

Hiệp định USMCA bao gồm một điều khoản yêu cầu các quốc gia thành viên phải đưa ra thông báo trước 3 tháng nếu muốn ký kết thỏa thuận thương mại với một quốc gia có nền kinh tế phi thị trường (Mỹ coi Trung Quốc là một quốc gia như vậy).

Điều khoản nói trên mang đậm dấu ấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đây là một dấu hiệu của sự leo thang trong căng thẳng thương mại với Trung Quốc khi Washington đã lôi kéo Mexico và Canada về phe mình khi đối mặt với Bắc Kinh về thương mại.

Điều khoản ràng buộc các quốc gia thành viên trong USMCA mang đậm dấu ấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đây là một dấu hiệu của sự leo thang trong căng thẳng thương mại với Trung Quốc.

Chuyên gia Scott Kennedy của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington (Mỹ) nhận định, điều khoản trên rõ ràng nhằm mục đích gây khó dễ cho các quốc gia thành viên muốn ký thỏa thuận thương mại tự do với Trung Quốc.

Ông Kennedy dự đoán chính quyền Trump sẽ tìm cách sử dụng những điều khoản tương tự khi Washington đàm phán về các thỏa thuận thương mại với Anh, Nhật Bản hay Liên minh châu Âu (EU).

Trong khi đó, theo luật sư Dan Ujczo của công ty luật Dickinson Wright, điều khoản trên là một thắng lợi quan trọng giành cho Mỹ. Đây được xem là một biện pháp kiểm tra "cửa sau" của Trung Quốc trên toàn Bắc Mỹ, đồng thời giải quyết được những vấn đề với nền công nghiệp ô tô của Mexico. Ông Ujczo cho rằng điều khoản này là "một thông điệp gửi đến toàn thế giới".

Chuyên gia tư vấn thương mại Eric Miller đánh giá điều khoản của USMCA rõ ràng là một biện pháp để chính quyền Trump gây sức ép đối với Canada.

(theo Politico)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/nafta-phien-ban-moi-gay-kho-de-cho-trung-quoc-tai-bac-my-78937.html