Năm 2008: Xuất khẩu của Trung Quốc sẽ giảm

Theo tờ Thời báo Tài chính Trung Quốc ra ngày 21/1, 90% trong số các nhà kinh tế của Trung Quốc tin tưởng rằng tăng trưởng xuất khẩu của nước này sẽ giảm trong năm nay do ảnh hưởng bởi sự suy thoái của nền kinh tế Mỹ.

small_8690.jpg Có tới 70% các chuyên gia dự đoán xuất khẩu của Trung Quốc sẽ giảm nhẹ trong năm nay, 16,7% khẳng định xuất khẩu sẽ giảm mạnh và chỉ có 13,3% tin rằng xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt. Lý giải cho những dự báo của mình, các chuyên gia cho rằng, tiêu thụ chậm lại từ thị trường Mỹ - nền kinh tế hàng đầu thế giới đang bước vào thời kỳ suy thoái- cộng với chính sách thuế mới của chính phủ được áp dụng kể từ đầu năm nay trong khi giá nhân công tăng là những nguyên nhân chính khiến xuất khẩu của Trung Quốc giảm. Năm 2007, thặng dư thương mại của Trung Quốc đạt kỷ lục 262,2 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 1,22 nghìn tỷ USD với mức tăng trưởng 25,7% và nhập khẩu tăng 20,8% đạt 955,8 tỷ USD. Tăng trưởng xuất khẩu của năm này đã thấp hơn 1,5 điểm phần trăm so với năm 2006 trong khi tăng trưởng nhập khẩu lại cao hơn 0,9 điểm phần trăm. 80% trong số các chuyên gia kinh tế tin rằng, thặng dư thương mại của Trung Quốc năm 2008 sẽ đạt 200 tỷ USD. 73,4% tin tăng trưởng GDP của nước này sẽ ở mức 10% và 43,3% các chuyên gia dự đoán chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc sẽ ở mức 5-6%.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29485-nam-2008-xuat-khau-cua-trung-quoc-se-giam