Năm 2009 thị trường thép có xu hướng ổn định

Bộ Công Thương cho biết, năm 2009, ước tính tổng nhu cầu thép khoảng 12 triệu tấn, tăng 10% so với năm ngoái. Nguồn cung thép khoảng 12,2 triệu tấn, trong đó, thép sản xuất trong nước khoảng 6,2 triệu tấn, thép nhập khẩu khoảng 6,6 triệu tấn sẽ đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng.

Dự kiến năm 2010, nhu cầu tiêu thụ thép của Việt Nam tăng thêm 4% so với năm nay, tương đương 12,5-13 triệu tấn. Nguồn cung thép đạt từ 13-14 triệu tấn sẽ khiến thị trường thép có xu hướng ổn định. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, trong tháng 9, lượng tiêu thụ thép của Việt Nam đã sụt giảm khoảng 100.000 tấn so với tháng trước, ước đạt 300.000 tấn. Giá thép đang có xu hướng chững lại, thậm chí giá một số loại thép đã giảm sau thời gian tăng liên tiếp từ đầu quý II năm nay. Hiện nay, lượng thép tồn kho của các doanh nghiệp vẫn còn khoảng 180.000 tấn.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=365689&co_id=30065