Năm 2012, Hà Nội thực hiện quyết liệt các giải pháp kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội

Ngày 23/11, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XV tổ chức Hội nghị thảo luận tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của Thành phố năm 2011, kế hoạch năm 2012. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

(ĐCSVN) –

Các đại biểu thông qua Nghị quyết Hội nghị - Ảnh: TH

Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho biết, trong bối cảnh đầy biến động và khó khăn nhưng năm 2011 kinh tế Thủ đô tiếp tục có mức tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10,13%, gấp 1,67 lần so với mức bình quân chung của cả nước. Các lĩnh vực: Dịch vụ, công nghiệp – xây dựng khắc phục khó khăn, tiếp tục phát triển, sản xuất nông-lâm-thủy sản có bước tiến bộ lớn (ước đạt 188,4 triệu đồng/ha canh tác, chỉ số cao nhất so với mấy năm gần đây). Thu ngân sách nhà nước đạt trên 123,6 ngàn tỷ đồng, vượt 7,1% dự toán HĐND Thành phố giao và vượt 9,3% dự toán Chính phủ giao. Chính sách tiền tệ, tín dụng thắt chặt được thực hiện nghiêm túc, đã tiết kiệm được 368,3 tỷ đồng chi thường xuyên, cắt giảm vốn trên 806 tỷ đồng của 252 dự án, công trình đầu tư công chưa thực sự cấp thiết. Lạm phát giảm dần, thị trường từng bước đi vào ổn định, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm từ 3,28% (tháng 4) xuống còn 0,13% trong tháng 10 vừa qua, thấp hơn cả nước (0.36%).

Văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của người dân Thủ đô, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng xa trung tâm, gia đình chính sách... từng bước được cải thiện. Các hoạt động văn hóa được đẩy mạnh, chất lượng giáo dục đào tạo được duy trì. Lĩnh vực xã hội được chăm lo và đạt được những kết quả đáng khích lệ: đã giúp trên 24 ngàn hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của thành phố xuống còn 5,7%; giải quyết việc làm cho trên 138 ngàn lao động; hoàn thành chỉ tiêu 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Công tác quy hoạch, quản lý đô thị tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt. Thành phố đã chủ động xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chính phủ phê duyệt.. Công tác giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng tiếp tục được đẩy mạnh. Các dự án môi trường, dự án nghĩa trang, rác thải được quan tâm chỉ đạo. Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, thí điểm phân làn ở các trục đường nội đô, điều tiết giờ làm việc của các cơ quan và giờ học ở các trường, tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm giao thông, chấn chỉnh các điểm đỗ xe tĩnh, tăng cường quản lý hè phố, lòng đường, góp phàn đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, tình hình kinh tế - xã hội Thủ đô năm 2011 còn bộc lộ một số hạn ché, yếu kém, đó là: Một số chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch, chỉ số giá tiêu dùng tăng ở mức cao. Công tác quản lý xây dựng nhà tái định cư, bán nhà thu nhập thấp còn nhiều bất cập. Tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm còn chậm. Tình trạng quá tải trong các bệnh viện, ô nhiễm môi trường... chậm được giải quyết, gây bức xúc trong nhân dân. Việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cũng như trong lĩnh vực xây dựng, giữ gìn cảnh quan đôt hị, bảo vệ môi trường chuyển biến chậm. Cải cách hành chính chưa đạt hiệu quả như mong muốn...

C ác đại biểu tập trung đóng góp ý kiến vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch năm 2012 - Ảnh: TH

Năm 2012, Hà Nội thực hiện quyết liệt các giải pháp kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng giao thông, giải tỏa các điểm nút ùn tắc giao thông; triển khai tích cực xây dựng nông thôn mới... Theo đó, Hà Nội đã đưa ra một số chỉ tiêu chủ yếu: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10-10,5%; kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tăng 15%; tổng vốn đầu tư xã hội tăng 15-17%; mức giảm tỷ suất sinh so với năm trước:0,15%; tăng thêm 80 trường đạt chuẩn quốc gia; giải quyết việc làm mới cho 139.000 người; giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn 1,5% (23.000 hộ thoát nghèo; tỷ lệ nghèo còn 4,2%); 85,6% tỷ lệ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa; tỷ lệ thu gom chất thải sinh hoạt hàng ngày tại các quận, thị xã đạt 98%, tại các huyện 75%...

Để thực hiện được các nhiệm vụ đề ra, năm 2012, Hà Nội tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; tập trung kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh và phục lợi xã hội; đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế; tăng cường công tác quy hoạch, quản lý trật tự đô thị, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố quốc phòng, quân sự địa phương; đổi mới công tác lãnh đạo điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính...

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và 15 chỉ tiêu chủ yếu, 4 trọng tâm chỉ đạo, điều hành và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng năm 2012, trong đó tập trung vào các vấn đề về đảm bảo an toàn giao thông, cải thiên môi trường đầu tư, chỉ số giá tiêu dùng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã đoàn kết, năng động đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Pham Quang Nghị phát biểu kết luận
Hội nghị - Ảnh: TH

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2012, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ. Trong đó tập trung vào việc tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân Thủ đô, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2012. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành ở từng cấp, từng ngành. Lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện và từng địa phương, đơn vị phải phối hợp chặt chẽ, chủ động đề xuất, giải quyết khó khăn, vướng mắc vì nhiệm vụ chung, tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện có hiệu quả 9 chương trình công tác lớn của Thành ủy. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, bình ổn giá. Tăng cường tiết kiệm chi thường xyên... Đồng thời tăng cường công tác quy hoạch, quản lý trật tự đô thị, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường; đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.../.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=492159&co_id=30110