Năm 2016 thế giới chi 1,69 nghìn tỷ USD cho quân sự

Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) ngày 22-11 công bố số liệu trên trang visuals.sipri.org cho thấy chi phí quân sự trên toàn cầu cả năm ngoái là 1,69 nghìn tỷ USD.

Riêng chi phí quân sự của 10 quốc gia đứng đầu trong danh sách gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Saudi Arabia, Ấn Độ, Pháp, Anh, Nhật Bản, Đức và Hàn Quốc, chiếm tới 73% tổng số chi phí quân sự toàn cầu. Mỹ năm 2016 bỏ ra 611 tỷ USD chi phí quân sự, gấp gần 3 lần Trung Quốc (215 tỷ USD).

Trong khi đó, chi phí quân sự ở châu Âu năm 2016 là 334 tỷ USD, tăng 2,8% so với năm trước đó. Nga là nước có chi phí quân sự cao nhất châu Âu ở mức 69,2 tỷ USD, tăng 87% trong giai đoạn 2007-2016, chủ yếu do Moskva hiện đại hóa các lực lượng vũ trang. Tại châu Á-châu Đại Dương, Trung Quốc là nước chi mạnh tay nhất cho lĩnh vực này trong năm ngoái. Chi phí quân sự không chỉ là chi tiêu cho vũ khí mà còn bao gồm các khoản chi phí tiền lương, tiền trợ cấp, thiết bị, nghiên cứu và phát triển quân sự.

NGỌC HÂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/nam-2016-the-gioi-chi-1-69-nghin-ty-usd-cho-quan-su-524356