Năm 2018- Du khách đến Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam tăng kỷ lục

Du khách đến với Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) năm 2018 đã đạt con số kỉ lục 550.000 người, tăng 30% so với năm 2017.

Làng Văn hóa- nơi gìn giữ và khai thác giá trị văn hóa truyền thống

Để có được sự thành công này, ông Nguyễn Thanh Sơn Giám đốc Ban quản lý Khu các Làng dân tộc- Làng Văn hóa Du lịc các dân tộc Việt Nam chia sẻ: Suốt năm qua, với 12 chuyên đề, chủ đề theo tháng phong phú, đậm bản sắc văn hóa dân tộc với dân ca, dân vũ, ẩm thực, nghề thủ công, tri thức dân gian hấp dẫn về du lịch…góp phần tiếp thêm sức sống, hơi thở cho “Ngôi nhà chung”. Đã có hơn 560 lượt đồng bào dân tộc của 39 địa phương, cùng 14 nhóm cộng đồng dân tộc hoạt động hàng ngày từ Tây Bắc, Tây Nguyên đến Tây Nam Bộ gắn bó, thực hành 22 lễ hội truyền thống, với gần 500 lượt nghệ sĩ, diễn viên các nhà hát Trung ương đã góp phần tạo nên bức tranh đa sắc màu của văn hóa dân tộc tại Làng Văn hóa.

Nhiều sắc màu văn hóa được giới thiệu tại “Ngôi nhà chung”

Xây dựng Làng Văn hóa thành trung tâm hoạt động văn hóa mang tính quốc gia

Cảnh sắc thiên nhiên gắn với không gian văn hóa vùng miền

Giờ đây về “Ngôi nhà chung” không chỉ có ngôi nhà, có đồng bào, có hoạt động, khói bếp, tiếng cười, mà còn có không gian sinh cảnh tự nhiên, vùng, miền, dân tộc đang từng bước hình thành bởi chính sự chung tay, góp sức của các địa phương và đồng bào mang từ quê hương về Làng Văn hóa. Những cái cây, hòn đá cùng đồng bào về Làng Văn hóa không chỉ tô thắm, sinh động cảnh quan sống mà còn là những câu chuyện, những tình cảm mà thiên nhiên, con người tâm tình gửi gắm.

Trình diễn giã bánh dày

Trải nghiệm ẩm thực tại không gian chợ

Để chia tay năm 2018, đón chào năm 2019, Làng Văn hóa đã tổ chức các hoạt động với chủ đề “Sắc hoa”. Đây là chuỗi các hoạt động nhằm tăng cường cảnh sắc thiên nhiên gắn với không gian văn hóa và hoạt động của đồng bào các dân tộc mừng vui những ngày cuối năm, chuẩn bị cho một năm mới với những mong muốn về sự tốt đẹp, sự sung túc của bản làng, quê hương.

Trình diễn nghề dệt thổ cẩm dân tộc Lào tỉnh Điện Biên

Thưởng thức ẩm thực, đặc sản truyền thống

Không gian ẩm thực vùng cao với xôi ngũ sắc

Điểm nhấn của chương trình là không gian “Chợ phiên vùng cao chào đón năm mới 2019”, tái hiện không gian chợ mang đậm sắc màu văn hóa của vùng cao phía Bắc, nơi mua bán, trao đổi hàng hóa và là nơi gặp gỡ giao lưu, sinh hoạt văn hóa với bức tranh đa dạng, phong phú, sinh động về sản vật văn hóa dân tộc. Tại đây, du khách được trải nghiệm tinh hoa nghề rèn thủ công truyền thống của dân tộc Mông, nghề dệt thổ cẩm dân tộc Lào tỉnh Điện Biên và đặc biệt sẽ tái hiện Lễ hội rượu cần của dân tộc Kháng, tỉnh Sơn La.

Chỉnh trang cảnh quan ngôi nhà chuẩn bị đón Tết

Vào thời điểm gần tới thời khắc đón năm mới 2019, lãnh đạo Ban quản lý Khu các Làng dân tộc cùng với đồng bào các dân tộc đã cải tạo chỉnh trang cảnh quan của các ngôi nhà, Khu làng theo hướng mùa xuân đặc trưng vùng miền đại diện cho dân tộc mình. Đồng thời chuẩn bị cho các hoạt động chủ yếu là các lễ hội mùa xuân, cầu mong cho may mắn, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi mang lại niềm hạnh phúc cho gia đình, bản làng, cho dân tộc mình. Bên cạnh đó là các hoạt động giới thiệu dân ca, dân vũ, lễ hội giao lưu ẩm thực, mang phong vị của Tết cổ truyền của từng dân tộc cũng như tạo ra Tết cổ truyền chung của các dân tộc ở Làng Văn hóa.

Biển diễn dân vũ đồng bào Kháng

Múa hát đồng bào Thái

Giám đốc Nguyễn Thanh Sơn tin tưởng: Vào mùa xuân này, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn và thích hợp cho du khách đến tham quan, tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc trong phong tục đón Tết cổ truyền của đồng bào các dân tộc trên khắp mọi miền của Tổ quốc tại “Ngôi nhà chung”.

Phạm Tiệp - Hoàng Lan

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nam-2018-du-khach-den-lang-van-hoa-du-lich-cac-dan-toc-viet-nam-tang-ky-luc-114198.html