Năm 2018, kiều hối ước đạt 15,9 tỷ USD

Trong 12 năm trở lại đây, lượng kiều hối gửi về nước tăng 10%-15%/năm; năm 2017 là 13,8 tỷ USD (theo số liệu từ Ngân hàng Thế giới), con số này trong năm nay ước đạt là 15,9 tỷ USD, tương đương 6,6% GDP cả nước. Thông tin trên được ông Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Ủy ban) thông tin tại buổi gặp gỡ báo chí nhằm thông tin về hoạt động của Ủy ban trong năm 2018.

Cũng thông tin từ lãnh đạo Ủy ban cho biết, trong năm 2018, các nhóm và các cá nhân trí thức kiều bào có nhiều hoạt động sôi nổi, kết nối nguồn lực quốc tế; ngoài các lĩnh vực truyền thống, những đóng góp về tri thức của kiều bào đã đi vào những vấn đề nóng, phù hợp với xu thế chung của thế giới và nhu cầu của Việt Nam như khởi nghiệp sáng tạo, các vấn đề về cách mạng công nghiệp 4.0. Hiện có gần 3.000 doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài đang hoạt động, đầu tư trên cả nước với tổng số vốn khoảng 4 tỷ USD.

Cũng tại cuộc gặp mặt, ông Lương Thanh Nghị đã thông tin thêm về hội nghị kết nối kiều bào với các địa phương có chủ đề: “Kiều bào chung sức xây dựng quê hương hội nhập và phát triển” do Ủy ban và UBND tỉnh Nghệ An đồng chủ trì diễn ra từ ngày 26 đến 29/12 tại Nghệ An và Hà Tĩnh.

Hội nghị dự kiến thu hút khoảng 300 đến 350 đại biểu trong đó đại biểu kiều bào chiếm khoảng 2/3. Hội nghị sẽ tập trung thảo luận 2 chuyên đề: Đoàn kết cộng đồng hướng về quê hương, đất nước và Kiều bào chung sức xây dựng quê hương hội nhập và phát triển.

Với chương trình Xuân Quê hương 2019 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài- Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức ngày 26/1/2019 (nhằm ngày 21 tháng Chạp năm Mậu Tuất), ông Nghị cho biết, trong dự kiến chương trình, các kiều bào sẽ cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đến viếng Lăng Bác, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm liệt sĩ tại đường Bắc Sơn, dâng hương tại điện Kính Thiên.

Sau liên hoan ẩm thực Việt tại Nhà khách Chính phủ, chương trình nghệ thuật Giao lưu chào xuân sẽ diễn ra vào 20h cùng ngày tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Năm nay có nhiều nghệ sĩ kiều bào tham gia như nhạc trưởng Lê Phi Phi, Ninh Đức Hoàng Long, nghệ sĩ Opera, giành giải Nhất cuộc thi thanh nhạc quốc tế tại Hungary 2018, nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành, ca sĩ Trọng Hiếu, Huỳnh Samuel An, nghệ sĩ guitar Đặng Ngọc Long, Jayden Trịnh, top 4 của Vietnam Idol Kids.

M.Loan

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/kieu-bao/nam-2018-kieu-hoi-uoc-dat-159-ty-usd-tintuc425827