Năm 2018: Phi chính phủ nước ngoài tài trợ Đồng Nai gần 80 tỷ đồng

Năm 2018, tỉnh Đồng Nai đã nhận được sự hỗ trợ của 33 tổ chức phi chính phủ (PCP), công ty, quỹ hội nước ngoài đến từ 9 quốc gia với giá trị cam kết tài trợ khoảng 75,5 tỷ đồng. Đó là con số được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai cho biết trong họp mặt tổ chức PCP nước ngoài ''hợp tác và phát triển''.

 Những tấm lòng vàng đã góp phần vun đắp tình đoàn kết giữa nhân dân các nước với nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Những tấm lòng vàng đã góp phần vun đắp tình đoàn kết giữa nhân dân các nước với nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Tham dự buổi họp mặt có các đại biểu đến từ Tổng lãnh sự quán các nước tại TP.HCM, đại diện các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, hiệp hội các doanh nghiệp nước ngoài và Doanh nghiệp FDI...

Năm 2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng trong xây dựng Đồng Nai thành tỉnh công nghiệp hóa; kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh được đảm bảo, quan hệ quốc tế mở rộng, trong đó quan hệ hợp tác hữu nghị và hợp tác kinh tế, giao lưu nhân dân với nhiều địa phương trên thế giới.

Đó là kết quả đạt được từ sự phát huy sức mạnh tổng hợp của tất cả các nguồn lực, trong đó có sự giúp đỡ quý báu mà bạn bè quốc tế đã dành cho tỉnh Đồng Nai. Năm 2018, tỉnh Đồng Nai nhận được sự hợp tác của 33 tổ chức phi chính phủ, công ty, quỹ hội nước ngoài đến từ 9 quốc gia với giá trị cam kết tài trợ 3,3 triệu USD tương đương 75,5 tỷ đồng. Viện trợ phi chính phủ nước ngoài không những hỗ trợ vật chất, kỹ thuật mà còn giúp tỉnh thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, cải thiện, nâng cao cuộc sống của những hộ nghèo, nhất là các hộ nghèo dân tộc thiểu số, người dân sống ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh, những người khuyết tật; giúp cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường; nhiều hoạt động giao lưu nhân dân được tổ chức sinh động thông qua hoạt động của các đoàn tình nguyện đến từ các nước tham gia tu sửa trường học, xây nhà tình thương, giao lưu văn hóa, văn nghệ...

Đồng Nai cho biết luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các chương trình, dự án nhân đạo của các tổ chức phi chính phủ được thực hiện thành công.

Năm 2019 và những năm tiếp theo, Đồng Nai vẫn còn nhiều khó khăn cần quan tâm giải quyết và rất cần sự hợp tác, hỗ trợ vật chất, kỹ thuật của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè quốc tế để phát triển ổn định, bền vững, nhất là trên các lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục, y tế và bảo vệ môi trường.

Dịp này, tổ chức từ thiện Saigon Children’s Charity của Anh Quốc và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác Chương trình học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn giai đoạn 2019-2023, với số tiền cam kết tài trợ gần 440.000 USD.

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nam-2018-phi-chinh-phu-nuoc-ngoai-tai-tro-dong-nai-gan-80-ty-dong-76444.html