Năm 2019: Công an Hà Nội khám phá hơn 4.000 vụ vi phạm trật tự xã hội

Ngày 8/1/ Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai Chương trình công tác năm 2020.

Theo báo cáo của Công an thành phố Hà Nội, năm 2019 đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành các chủ trương, giải pháp phù hợp chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được triển khai quyết liệt, đạt hiệu quả cao. Trong năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 4.800 vụ vi phạm về trật tự xã hội, giảm 340 vụ so với năm trước. Công an thành phố Hà Nội đã điều tra khám phá 4.103 vụ với 8.102 đối tượng xâm phạm về trật tự xã hội; công tác điều tra khám phá đạt 90,6% các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Triệt phá và làm tan rã 47 ổ nhóm tội phạm có tổ chức... Tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm đạt 91% (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra).

Trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, các lực lượng Công an thành phố đã xử lý gần 556 nghìn trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 165 tỉ đồng, tạm giữ hơn 18,5 nghìn phương tiện và gần 120 nghìn bộ giấy tờ…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an thành phố Hà Nội phải là địa phương đi đầu, địa phương tiên tiến, điển hình trong công tác phòng ngừa, đấu tranh kéo giảm tội phạm. Ngay từ những tháng đầu năm, Công an thành phố phải có giải pháp thực chất để làm giảm tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, tội phạm buôn lậu... không để tội phạm lộng hành. Triệt tiêu các điều kiện nảy sinh tội phạm, nâng tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố...

Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý, năm 2020, Bộ đề ra mục tiêu “giảm tội phạm hình sự ít nhất 5%”, đây là mục tiêu rất cao, rất quan trọng, có ý nghĩa xã hội rất lớn. Nhưng không vì chỉ tiêu giảm tội phạm mà không xử lý, giải quyết nghiêm hoặc không báo cáo, báo cáo thiếu trung thực các vụ việc phạm pháp hình sự.

Đức Sơn

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/antt/nam-2019-cong-an-ha-noi-kham-pha-hon-4000-vu-vi-pham-trat-tu-xa-hoi-tintuc456519