Năm 2019, kinh tế Việt Nam tăng kỷ lục

Ngày 30-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành trên cả nước về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và đề ra kế hoạch cho năm 2020... Tham dự hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, đại diện các bộ ngành, Hiệp hội và các địa phương trong cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc hội nghị

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc hội nghị

Chủ trì hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai có các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh...

Phát biểu khai mạc hội nghị trực tuyến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, năm 2019 là năm kinh tế Việt Nam đạt được mức tăng trưởng cao, nhiều lĩnh vực đạt mức tăng trưởng kỷ lục. Môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện, năng lực cạnh tranh tăng 10 bậc so với năm 2018. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, giảm nghèo đạt kết quả tích cực, đời sống nhân dân được nâng lên. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu được chú trọng. Phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt và tạo được chuyển biến rõ rệt.

Các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai

Thủ tướng cho rằng, Hội nghị lần này là dịp để các bộ ngành, địa phương đánh giá các nhiệm vụ kinh tế, xã hội đã đạt được trong năm và đề ra kế hoạch cho năm 2020.

Được biết, trong năm 2019, cả nước đã hoàn thành xuất sắc nhiều mục tiêu về kinh tế - xã hội, tạo đà hoàn thành kế hoạch cho năm 2020 và giai đoạn tiếp theo. Đây cũng là năm “bứt phá”, tăng trưởng kinh tế GDP của nước ta đạt 7,02% (mục tiêu Quốc hội đề ra tăng 6,8%), thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới.

Lạm phát được kiểm soát ở mức 2,79% là mức tăng thấp nhất trong 3 năm qua. Quy mô xuất nhập khẩu đạt 517 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Xuất siêu đạt trên 9,9 tỷ USD và đây là năm thứ tư liên tiếp Việt Nam xuất siêu lớn. Vốn FDI thực hiện trong năm cũng đã đạt trên 20 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Số doanh nghiệp thành lập mới cũng đạt mức kỷ lục, với trên 138 ngàn doanh nghiệp. Khách du lịch quốc tế đạt trên 18 triệu lượt khách...

Hương Giang

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201912/nam-2019-kinh-te-viet-nam-tang-ky-luc-2980955/