Năm 2019 Saigon Co.op mở rộng mạng lưới kinh doanh đạt 1.000 điểm

Để trở thành nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam vào năm 2025, trong năm 2019 Saigon Co.op phấn đấu phát triển mạng lưới tất cả các mô hình đạt 1.000 điểm bán và phát huy vai trò là nhà bán lẻ tiên phong vì lợi ích cộng đồng.

Đây là ý kiến của ông Nguyễn Anh Đức - Phó Tổng giám đốc thường trực Saigon Co.op - tại Hội nghị tổng kết năm 2018 và định hướng phát triển kinh doanh năm 2019, tổ chức sáng ngày 27/3.

Để đứng vững trước sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường bán lẻ, tiếp tục khẳng định vị thế và phấn đấu trở thành tập đoàn bán lẻ hàng đầu Việt Nam, theo ông Đức, Saigon Co.op sẽ tập trung vào ba lĩnh vực chính là phát triển mạng lưới, hàng hóa, logictics và xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp. Ngoài mở rộng mạng lưới kinh doanh 1.000 điểm bán trong năm nay, Saigon Co.op sẽ tập trung mở rộng hệ thống bán lẻ chủ lực gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.opSmile, Cheers, trung tâm thương mại và phân khúc cao. Tiếp tục phát huy vai trò bán lẻ tiên phong vì lợi ích cộng đồng; tập trung vào 5 nhóm mục tiêu trọng tâm gồm thực hiện trách nhiệm cao nhất, đi đầu đối với vệ sinh an toàn thực phẩm; hành động tận tâm cao nhất đối với đất nước, trách nhiệm xã hội…

Đến năm 2015, Saigon Co.op phấn đấu trở thành nhà bán lẻ thuần Việt và đứng đầu ở Việt Nam

Trong năm 2018, Saigon Co.op đã phát triển thêm hơn 160 điểm bán mới, vượt qua con số 100 siêu thị Co.opmart, nâng tổng số điểm bán của Saigon Co.op hơn 650 điểm bán trên cả nước và đón hơn 1 triệu khách hàng đến mua sắm mỗi ngày. Saigon Co.op còn được đánh giá là nhà bán lẻ thuần Việt có nhiều mô hình bán lẻ nhất hiện nay, phủ kín hầu hết phân khúc bán hàng của thị trường bán lẻ Việt Nam và phủ rộng trên 43 tỉnh thành.

Ngoài kinh doanh, Saigon Co.op còn tham gia chương trình bình ổn thị trường, các phong trào thi đua lao động, phục vụ và các hoạt động cộng đồng, bảo vệ môi trường. Chẳng hạn, năm 2018, có 269 đề tài, sáng kiến, cải tiến, giải pháp của tập thể, cá nhân tham gia phong trào sáng kiến góp phần phục vụ thiết thực công tác chuyên môn và mang lại giá trị kinh tế hàng chục tỷ đồng. Công đoàn các cấp của Saigon Co.op đã trích từ quỹ chính quyền số tiền hơn 6,4 tỷ đồng để ủng hộ các hoạt động vì cộng đồng.

Tại hội nghị, ông Phạm Thành Kiên - Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh - cho biết, mặc dù trong bối cảnh ngành bán lẻ với sự cạnh tranh quyết liệt như hiện nay nhưng tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên của Saigon Co.op đã có nhiều giải pháp, sáng kiến đưa hoạt động của siêu thị vượt qua những khó khăn và đạt được những thành công là điều đáng ghi nhận. Tuy nhiên, ông Kiên cho rằng, để Saigon Co.op sẽ trở thành nhà bán lẻ thuần Việt và đứng hàng đầu của Việt Nam, lãnh đạo và toàn thể anh chị em cán bộ công nhân cần xây dựng, hướng đến là nhà cung cấp hàng hóa chất lượng nhưng giá cả hợp lý, an toàn thực phẩm và thực hiện các dịch vụ đi kèm theo phương thức hiện đại, chuyên nghiệp.

Trần Thế

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nam-2019-saigon-coop-mo-rong-mang-luoi-kinh-doanh-dat-1000-diem-117516.html