Năm 2020 của những nghệ sĩ tuổi Tý

Là những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, vào những ngày Tết, các nghệ sĩ thường vất vả hơn nhưng với họ, những tràng pháo tay của khán giả là nguồn động viên rất lớn để chinh phục đỉnh cao của nghệ thuật. Các nghệ sĩ tuổi Tý chia sẻ về dự định trong năm mới 2020 với phóng viên Báo Quân đội nhân dân Điện tử.

Nghệ sĩ Nguyễn Thanh Bình: Tết của nghệ sĩ là được phục vụ khán giả

Là nữ nghệ sĩ của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, diễn viên Nguyễn Thanh Bình. Chị đã đoạt 2 Huy chương Bạc trong Liên hoan Xiếc quốc tế diễn ra tại Nga và Liên hoan Xiếc thế giới diễn ra tại Hạ Long năm 2019.

Nghệ sĩ Nguyễn Thanh Bình và đồng nghiệp đang thể hiện một tiết mục xiếc.

“Là một ng nghệ sĩ, mong muốn lớn nhất của tôi là được cống hiến hết mình cho nền nghệ thuật xiếc nước nhà. Mỗi tràng pháo tay động viên khích lệ của khán giả là nguồn động viên lớn nhất để tôi theo đuổi sự nghiệp và chinh phục những đỉnh cao mới của nghề diễn viên. Mặc dù đây là môn nghệ thuật đòi hỏi sự khổ luyện và nguy hiểm đến tính mạng nhưng bằng tấm lòng yêu nghề cũng những sự động viên khích lệ của khán giả đã giúp tôi vượt qua tất cả và đứng vững trên sân khấu”, nghệ sĩ Nguyễn Thanh Bình chia sẻ.

Sinh năm 1996, tuổi Bính Tý, nghệ sĩ Nguyễn Thanh Bình dự định trong năm 2020 sẽ tập luyện nhiều tiết mục mới và phấn đấu nhiều hơn nữa về chuyên môn để chinh phục đỉnh cao mới trong sự nghiệp.

“Tôi nghĩ, Tết của nghệ sĩ là được phục vụ khán giả. Mặc chúng tôi không được nghỉ trọn vẹn các ngày Tết vì phải biểu diễn các chương trình đón xuân phục vụ khán giả nhưng niềm vui của người xem đã tạo chỗ đứng vững chắc cho những nghệ sĩ bước vững chắc trên con đường nghệ thuật”, nghệ sĩ Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

MC Nguyên Khang: Tết là sự sum vầy

Theo quan niệm của tôi, Tết là sự sum vầy. Kể từ khi em gái tôi đi nước ngoài thì lâu lắm rồi, gia đình tôi không có đầy đủ tất cả các thành viên. Mơ ước của tôi là được đón em gái ở nước ngoài về Việt Nam đón Tết nhưng vì điều kiện nên chưa thể thực hiện được.

MC Nguyên Khang.

Mấy năm nay tôi thường không nhận làm MC các chương trình cuối năm bởi vào đêm giao thừa mà mình vẫn phải đi trên đường thì cảm thấy rất buồn, cô đơn và tự nghĩ tại sao mình phải vất vả cả năm rồi mà đến giây phút đầu tiên của năm mới cũng không có thời gian để tận hưởng, dành cho bản thân và gia đình.

Thông thường trong chuyến bay cuối cùng khi thực hiện các chương trình ở miền Bắc, bao giờ tôi cũng mang theo cành đào về miền Nam.

Tôi sinh năm Giáp Tý 1984. Mọi người thường nghĩ năm tuổi là năm không may mắn nhưng tôi nghĩ khác, 2020 sẽ là năm bước ngoặt, tôi dự kiến sẽ nỗ lực để thực hiện nhiều chương trình.

Nghệ sĩ Nguyễn Thị Hoài Oanh: Sẽ thực hiện nhiều hoạt động từ thiện trong năm 2020

Dành cả tuổi thanh xuân cho nghệ thuật xiếc, đến giờ nghệ sĩ Nguyễn Thị Hoài Oanh không còn biểu diễn nữa nhưng với chị, chính những năm tháng được đứng trên sân khấu biểu diễn đã giúp chị có nhiều năng lượng để tổ chức thực hiện các chương trình nghệ thuật được đông đảo khán giả đón nhận trong những năm vừa qua.

Nghệ sĩ Nguyễn Thị Hoài Oanh biểu diễn tiết mục xiếc tại Liên hoan nghệ thuật xiếc quốc tế Mùa Xuân Bình Nhưỡng năm 1998.

Sinh năm 1972, tuổi Nhâm Tý, 2020 cũng là năm tuổi nhưng diễn viên Nguyễn Thị Hoài Oanh không nghĩ rằng cứ vào năm tuổi là không gặp may mắn bởi với chị, năm nào cũng vậy, nếu không nỗ lực trong công việc thì sẽ không bao giờ thành công.

Với tiết mục “Uốn dẻo”, nữ nghệ sĩ này đã chinh phục khán giả trong và ngoài nước, đồng thời đã đoạt Huy chương Vàng tại Liên hoan nghệ thuật xiếc quốc tế Mùa Xuân Bình Nhưỡng năm 1998.Khi không còn biểu diễn được thì ánh đèn sân khấu vẫn cuốn hút chị và người phụ nữ này trở thành đạo diễn rất nhiều chương trình ca nhạc thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

“Trong năm 2019, tôi đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện để giúp đỡ các gia đình, em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2020, tôi dự định sẽ tiếp tục thực hiện nhiều các chương trình từ thiện hơn nữa với mong muốn sẽ góp một phần nhỏ bé giúp những mảnh đời không may mắn vơi đi nỗi buồn, vươn lên trong cuộc sống”.

KHÁNH HUYỀN (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/nam-2020-cua-nhung-nghe-si-tuoi-ty-608540