Năm 2020, đời sống của người có công không ngừng được nâng lên

Đó là điểm nhấn xuyên suốt trong kết quả công tác năm 2020 của Cục Người có công vừa báo cáo lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Theo đó, năm 2020, Cục Người có công đã thẩm định trình Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận và cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với 615 liệt sĩ, cấp đổi lại 11.860 bằng Tổ quốc ghi công. Trong giai đoạn 2016-2020 Cục đã thẩm định trình Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận và cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với 3.847 liệt sĩ.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn địa phương trong thực hiện công tác xác nhận người có công với cách mạng, kịp thời tháo gỡ vướng mắc; chấn chỉnh, xử lý những dấu hiệu vi phạm.

Đời sống của người có công không ngừng được nâng lên, mức chuẩn trợ cấp hàng tháng tăng từ 1.318.000 đồng năm 2015 lên mức 1.624.000 đồng năm 2020. Đến hết tháng 12/2020, các địa phương bằng nhiều hình thức trợ giúp đã xóa nghèo đối với 16.560 hộ nghèo có thành viên là người có công tại 53 tỉnh, thành phố. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cả nước trong giai đoạn 2016-2020 vận động được hơn 5.600 tỷ đồng.

Theo Cục Người có công, hiện cả nước có khoảng 28.500 trường hợp tự kê khai là người có công chưa được hưởng chính sách ưu đãi. Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố thì cả nước có trên 5.900 hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh còn tồn đọng.

X.Hoa

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/nam-2020-doi-song-cua-nguoi-co-cong-khong-ngung-duoc-nang-len-568572.html