Năm 2020, Lào Cai phấn đấu 83% số hộ gia đình đạt danh hiệu 'Gia đình văn hóa' trở lên

BCĐ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) và công tác gia đình tỉnh Lào Cai đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào năm 2020.

Theo đó, mục tiêu chung được đặt ra là phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, giữ vững an ninh quốc phòng đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo, phát triển sản xuất nâng cao đời sống kinh tế góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2020; đẩy mạnh triển khai Phong trào xây dựng các danh hiệu văn hóa tại cơ sở nhằm đạt các mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2016-2020.

Ảnh minh họa. Nguồn: giadinh.net.vn

Ảnh minh họa. Nguồn: giadinh.net.vn

Năm 2020, toàn tỉnh Lào Cai phấn đấu 83% số hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" trở lên; trong đó 80% gia đình giữ vững và phát huy danh hiệu; 75% trở lên số thôn bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa với chất lượng cao, ổn định, bền vững; 95% số cơ quan, đơn vị, 80% doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trở lên; 35% số người dân tham gia thường xuyên các hoạt động văn hóa, thể thao; Nâng cao chất lượng tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc".

Các nội dung cụ thể sẽ được triển khai trong năm 2020 bao gồm: Nhân rộng và phát triển các gương "Người tốt, việc tốt", "Điển hình tiên tiến" xây dựng con người Lào Cai có lối sống, nhân cách văn hóa; Tiếp tục đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng Phong trào xây dựng các danh hiệu văn hóa; Tiếp tục củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh" gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; Đẩy mạnh thực hiện Đề án Truyền thông về phát triển phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" của Thủ tướng Chính phủ; Tăng cường xây dựng phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong gia đình, khu dân cư và doanh nghiệp, đặc biệt tập trung thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" do Thủ tướng Chính phủ phát động trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh và các cấp cơ sở thực hiện các nội dung của phong trào, trọng tâm là phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng thiết chế văn hóa – thể thao, phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại,...Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Lồng ghép tổ chức tuyên truyền, vận động thực hiện các nội dung của phong trào vào các chương trình, Đề án, các phong trào thi đua liên quan của tỉnh;…

Hằng Đinh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nam-2020-lao-cai-phan-dau-83-so-ho-gia-dinh-dat-danh-hieu-gia-dinh-van-hoa-tro-len-202002041542505.htm