Năm 2020 phát hiện nhiều vi phạm của cơ quan tư pháp trong hoạt động tố tụng

Sáng nay (26/10), trình bày Báo cáo công tác năm 2020 trước Quốc hội, Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí cho biết, công tác tư pháp tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên, còn xảy ra những vi phạm pháp luật.

Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí trình bày Báo cáo công tác năm 2020 của Viện trưởng VKSNDTC. Ảnh: quochoi.vn

Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí trình bày Báo cáo công tác năm 2020 của Viện trưởng VKSNDTC. Ảnh: quochoi.vn

Báo cáo tóm tắt công tác của Viện trưởng VKNDTC tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV cho thấy, năm 2020, tình hình tội phạm, tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tiếp tục diễn biến phức tạp.

Ngành Kiểm sát đã thực hành quyền công tố, kiểm khởi tố mới 84.271 vụ án hình sự (tăng 7,1% so với năm 2019, kiểm sát giải quyết 456.625 vụ, việc dân sự, kinh doanh, thương mại (giảm 4,6% và 9.198 vụ án hành chính (tăng 4%).

Công tác tư pháp tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên, còn xảy ra những vi phạm pháp luật, ngành Kiểm sát đã ban hành 14.657 kháng nghị, kiến nghị yêu cầu các cơ quan tư pháp, cơ quan hữu quan khắc phục, phòng ngừa (tăng 2,3%).

Chất lượng giải quyết án tham nhũng được nâng lên, tỷ lệ trả hồ sơ điều tra bổ sung giảm, không xảy ra oan sai, số tài sản được thu hồi lớn (hơn 32.273 tỷ đồng) và đạt 59% (tăng 5,2%).

Đặc biệt, VKSNDTC tiếp tục phối hợp với Bộ Công an, TANDTC điều tra, truy tố và đưa ra xét xử nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn, đáp ứng yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng như các vụ án xảy ra tại Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Công thương, UBND TP Hà Nội, TP HCM và TP Đà Nẵng.

Trong năm 2020, ngành Kiểm sát đã kịp thời phát hiện nhiều vi phạm của cơ quan tư pháp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, ban hành 14.657 kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục, phòng ngừa (tăng 2,3%).

Trong đó, tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm vượt 8,2%, tỷ lệ kháng nghị giám đốc, tái thẩm vượt 3,1% và tỷ lệ kiến nghị vượt 6,9% chỉ tiêu của Nghị quyết 96 của Quốc hội.

Đặc biệt, trong năm 2020, Viện trưởng VKSNDTC đã kiến nghị với Thủ tưởng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Y tế nhiều giải pháp nhằm khắc phục vu phạm pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Viện trưởng VKSNDTC thừa nhận, năm 2020, ngành kiểm sát còn một số hạn chế, tồn tại chưa được khắc phục triệt để, như còn để một số bị can phải đình chỉ do không phạm tội, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội, tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng mặc dù tăng 5,2% nhưng vẫn chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội giao, tỷ lệ kháng nghị đối với án hành chính được chấp nhận chưa đạt chỉ tiêu của Quốc hội.

Theo Viện trưởng VKSNDTC, nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót là do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan, trong đó một số kiểm sát viên trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm công việc chưa cao, còn hạn chế về năng lực.

Các vụ án, vụ việc tiếp tục tăng nhiều trong lĩnh vực (hình sự tăng 7,1%, hành chính tăng 4%), nhiều nhiệm vụ của VKS tăng theo qui định của pháp luật, trong khi số lượng biên chế chưa đáp ứng với khối lượng, yêu cầu nhiệm vụ đang đặt ra nhưng chấp hành thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị các đơn vị đều phải tiếp tục giảm biên chế (năm 2019, năm 2020, đã giảm 1.022 biên chế, chiếm 6,3% tổng biên chế toàn Ngành).

Huy Anh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/trong-nuoc/nam-2020-phat-hien-nhieu-vi-pham-cua-co-quan-tu-phap-trong-hoat-dong-to-tung-552223.html