Năm 2020, sẽ xảy ra thiếu nước nghiêm trọng

Đó là dự báo của ông Võ Anh Kiệt - Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Nam Trung bộ với Báo Khánh Hòa về tình hình thời tiết năm 2020.

Đó là dự báo của ông Võ Anh Kiệt - Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Nam Trung bộ với Báo Khánh Hòa về tình hình thời tiết năm 2020.

- Xin ông cho biết tình hình thời tiết, thủy văn cuối năm 2019 có ảnh hưởng gì đến mùa khô năm 2020?

- Năm 2019 là năm ENSO chủ yếu ở trạng thái El, Nino yếu ở đầu và giữa năm, sau đó chuyển sang trạng thái La Nina yếu những tháng cuối năm. Mưa trên địa bàn tỉnh chủ yếu là những cơn mưa rào rải rác về chiều tối và đêm với lượng không lớn, cùng với đó là tình trạng nắng nóng kéo dài đã làm cho lượng nước trong khu vực tỉnh thiếu hụt so với trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 20 đến 40%.

Cụ thể, tổng lượng mưa ở vùng đồng bằng chỉ từ 1.000 đến 1.200mm, vùng núi từ 1.200 đến 1.500mm, thấp hơn trung bình nhiều năm từ 200 đến 400mm. Cùng với đó, số đợt mưa lớn diện rộng ít, mùa mưa kết thúc sớm, vào trung tuần tháng 11-2019.

Trên các sông phía bắc tỉnh mùa lũ xuất hiện từ 3 đến 4 đợt lũ, tuy nhiên, đỉnh lũ ở mức rất thấp, các sông phía nam hầu như không xảy ra lũ, như vậy trong năm 2019 vừa không có lũ lớn, số lượng các trận lũ đều ít, lượng trữ nước ở các hồ chứa thấp báo hiệu nguồn trữ nước cho năm 2020 sẽ thiếu hụt rất nghiêm trọng nguồn nước mặt và nguồn nước ngầm.

- Với tình hình trên, ông có lời khuyên gì đến các ngành, các cấp và người dân trong tỉnh về việc chống hạn năm 2020?

- Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng thủy văn trong và ngoài nước, hiện nay ENSO chủ yếu ở trạng thái trung tính nhưng nghiêng về pha nóng và vẫn có khả năng duy trì trạng thái này trong những tháng tiếp theo của nửa cuối năm 2020.

Với sự thiếu hụt nguồn nước năm 2019, mùa khô năm 2020 khu vực trong tỉnh được dự báo lượng mưa ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ, nắng nóng khả năng xuất hiện sớm, dòng chảy trên các sông vẫn tiếp tục giảm mạnh, lượng dòng chảy có khả năng thiếu hụt từ 50 đến 70% so với trung bình nhiều năm. Vì vậy, tình hình khô hạn và thiếu nước trong tỉnh có khả năng xảy ra khá gay gắt trong các tháng mùa khô, tương đương mùa khô hạn đặc biệt của năm 2016.

Cơ quan khí tượng thủy văn đề nghị các địa phương, sở, ban, ngành trong tỉnh ngay từ bây giờ cần có kế hoạch và biện pháp phòng, chống hạn có hiệu quả, có chủ trương sử dụng và điều tiết nguồn nước hợp lý để chủ động sản xuất và sinh hoạt. Đặc biệt, cần nâng cao ý thức cho người dân trong việc tiết kiệm nước, điện trong sinh hoạt hàng ngày, cảnh giác phòng chống cháy nổ, phòng chống cháy rừng, cháy mía, nhất là vào những đợt nắng nóng cao điểm mùa khô.

- Xin cảm ơn ông!

V.L (Thực hiện)

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202001/nam-2020-se-xay-ra-thieu-nuoc-nghiem-trong-8145451/