Năm 2022, Campuchia dự kiến thu hút lượng du khách gấp 5 lần năm 2021

Bộ trưởng Du lịch Campuchia, Thong Khon ngày 14/7 cho biết nước này dự kiến thu hút 1 triệu du khách quốc tế trong năm 2022, lớn hơn nhiều con số 200.000 du khách trong năm 2021.

Khách đến tham quan khu di tích đền Angkorwat. Ảnh tư liệu: Chanh Đa/TTXVN

Khách đến tham quan khu di tích đền Angkorwat. Ảnh tư liệu: Chanh Đa/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp của Bộ Du lịch, ông Thong Khon cho biết Campuchia đón 510.000 du khách nước ngoài trong nửa đầu năm 2022, tăng 394% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó lượng khách chính đến từ Việt Nam và Thái Lan. Dựa trên đà đó, nước này hy vọng thu hút khoảng 1 triệu du khách nước ngoài trong năm 2022 và 2 triệu du khách nước ngoài trong năm 2023. Ông Thong Khon nhận định du lịch, 1 trong 4 trụ cột của nền kinh tế Campuchia, dự báo đạt mức trước đại dịch COVID-19 vào năm 2026 hoặc 2027. Trước đại dịch, Campuchia đón 6,6 triệu du khách quốc tế trong năm 2019, thu 4,92 tỉ USD.

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen nhấn mạnh Campuchia nằm trong số những nước đầu tiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mở cửa trở lại biên giới và nới lỏng các hạn chế đi lại đối với khách quốc tế. Ông Hun Sen tuyên bố: "Chúng ta sẽ không đóng cửa lại một lần nữa vì tỷ lệ tiêm vaccine và khả năng miễn dịch cộng đồng cao".

Hiện có 24 hãng hàng không hoạt động tại Campuchia, với 2.214 chuyến bay ghi nhận trong nửa đầu năm 2022, tăng 141% so với cùng kỳ năm 2021.

Thúc Anh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/du-lich/nam-2022-campuchia-du-kien-thu-hut-luong-du-khach-gap-5-lan-nam-2021-20220714155408127.htm