Năm 2024 đưa khoảng 125.000 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Sáng 26/12, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2024. Đến dự có Phó Thủ tướng Chính phủ - Trần Hồng Hà. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa chủ trì đầu cầu Long An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa chủ trì đầu cầu Long An

Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2023, thị trường lao động tiếp tục được phục hồi. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2023 đạt 68%, trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 27-27,5%. Hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khoảng 155.000 người, đạt 129% kế hoạch năm, tăng 8,55% so với năm 2022.

Công tác chăm sóc người có công với cách mạng được quan tâm thực hiện. Tính đến ngày 20/11/2023, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cả nước vận động được hơn 600 tỉ đồng, hỗ trợ xây mới khoảng 4.700 nhà tình nghĩa, sửa chữa khoảng 3.500 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí hơn 580 tỉ đồng, tặng 10.500 sổ tiết kiệm với kinh phí hơn 27 tỉ đồng.

Các chính sách, chương trình giảm nghèo được thực hiện khá toàn diện, tương đối đầy đủ, an sinh xã hội được bảo đảm. Ước tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2023 là 2,93%, giảm 1,1% so với cuối năm 2022.

Ngoài ra, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em cũng được đẩy mạnh; bình đẳng giới ngày càng thực chất hơn, vai trò và địa vị của phụ nữ được cải thiện, nâng lên; công tác phòng, chống tệ nạn xã hội được quan tâm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến trên cả nước

Tại hội nghị, các đại biểu nghe một số tỉnh, thành phố báo cáo về những kết quả đã đạt, khó khăn, vướng mắc và những kiến nghị trong thời gian tới.

Trong năm 2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đặt ra mục tiêu phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả; tiếp tục đổi mới toàn diện, thực hiện quyết liệt các khâu đột phá phát triển giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội đối với người có công, quan tâm đời sống người nghèo, người gặp khó khăn, thu nhập thấp; tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới;...

Một số chỉ tiêu chủ yếu được đề ra như tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm trên 1%; đưa khoảng 125.000 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;.../.

Quế Lâm - Hoàng Tuân

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nam-2024-dua-khoang-125-000-nguoi-lao-dong-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-theo-hop-dong-a168666.html