Năm 2025, tất cả các hộ dân nông thôn đều có điện

Ngày 8-5, Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến dự có đồng chí Trần Xuân Điền, Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã tham mưu xây dựng và thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm sau cao hơn năm trước. Những chỉ tiêu chính đều có mức tăng trưởng khá, doanh thu tiền điện đạt 129.400 tỷ đồng, tăng gần gấp 2 lần so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ tổn thất điện năng là 4,13%, giảm gần 1% số với đầu nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, việc cung cấp điện cho các đảo xa cũng được Tổng Công ty quan tâm triển khai, được Tập đoàn điện lực Việt Nam và Chính phủ đánh giá cao.

Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ kết nạp 278 đảng viên mới, vượt gần gấp 3 lần so với chỉ tiêu kết nạp 100 đảng viên trở lên theo nghị quyết đề ra.

Các đại biểu bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên. Ảnh: ÁI CHÂN

Các đại biểu bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên. Ảnh: ÁI CHÂN

Đặc biệt, Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực miền Nam cũng là đơn vị đầu tiên xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty, Ban kiểm tra và thanh tra, Ban Kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính, Ban Tổ chức và nhân sự Tổng Công ty trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật, qua đó bước đầu thu được kết quả nhất định.

Công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra đã có nhiều đổi mới, sáng tạo theo hướng đi vào thực chất hơn, góp phần tiếp tục phát huy các mặt tích cực, phòng ngừa vi phạm, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ, góp phần bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền Nam đặt ra nhiều chỉ tiêu về lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu về xây dựng Đảng để tập trung thực hiện. Trong đó đáng chú ý là các chỉ tiêu: nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng theo chiều sâu; đến năm 2025 lắp đặt 100% công tơ điện tử và đo ghi từ xa đạt 100% số lượng công tơ toàn hệ thống; toàn bộ công tác thu tiền điện thông qua hệ thống ngân hàng và tổ chức dịch vụ độc lập; đảm bảo đến năm 2025 tất cả các hộ dân nông thôn đều có điện; kết nạp từ 150 đảng viên mới trở lên...

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: ÁI CHÂN

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Xuân Điền, Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM biểu dương những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ Tổng Công ty và toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động của Tổng Công ty đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành thời gian qua.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM nhận xét: “Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã kế thừa, phát huy những truyền thống của đơn vị, nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Trong 5 năm qua, Tổng Công ty luôn được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh nhiều năm liền”.

Đồng chí Trần Xuân Điền cũng đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Tổng Công ty lưu ý triển khai thực hiện một số nội dung. Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là phải phát triển cơ sở hạ tầng điện lực, đảm bảo năng lượng cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Đồng thời tiếp tục lãnh đạo và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong Đảng, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, cần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát Đảng với công tác thanh tra, kiểm tra của chính quyền...

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền Nam nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí; và bầu đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025.

ÁI CHÂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nam-2025-tat-ca-cac-ho-dan-nong-thon-deu-co-dien-661322.html