Nam-Bắc Triều Tiên đã ấn định thời gian cho cuộc gặp mặt lịch sử

Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ vào ngày 27 tháng 4 tới đây.

Thông tin này được các quan chức Hàn Quốc tiết lộ hôm thứ năm (29/3). Theo thông tin từ Hàn Quốc, chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh sẽ có phần lớn nội dung dành cho vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và cải thiện quan hệ liên Triều.

Hai miền Triều Tiên đã đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại làng đình chiến Panmunjom.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung Gyyon và người đồng cấp Triều Tiên Ri Son Gwon

Ông Ri Son Gwon, Chủ tịch Ủy ban Thống nhất hòa bình của Triều Tiên cho biết: “Nếu hai bên hiểu sâu sắc ý nghĩa lịch sử của hội nghị này thì chúng tôi có thể giải quyết được tất cả các vấn đề một cách nhanh chóng và thân thiện.”

Trước thông tin này, Trung Quốc đã dành những lời ca ngợi cho Hàn Quốc và Triều Tiên vì những nỗ lực của họ trong việc cải thiện mối quan hệ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Lu Kang, nói: "Chúng tôi hy vọng động lực của cuộc đối thoại có thể tiếp diễn và tình hình hòa bình cũng có thể kéo dài.”

Theo Reuters

Ngọc Ánh

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/nambac-trieu-tien-da-an-dinh-thoi-gian-cho-cuoc-gap-mat-lich-su-74624.html