Năm bài học kinh nghiệm từ thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020

Từ những thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Tư pháp rút ra 5 bài học kinh nghiệm. Đó là:

Luôn xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, có ý nghĩa quyết định trong việc xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP và Đảng ủy khối, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành TP, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn là nhân tố quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ quan Sở Tư pháp đã phát huy năng lực, trí tuệ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của Sở Tư pháp…

Nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ quan Sở Tư pháp đã phát huy năng lực, trí tuệ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của Sở Tư pháp…

Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan là sức mạnh tổng hợp để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ CCVC và người lao động, đặc biệt là người đứng đầu và đội ngũ cán bộ chủ chốt, nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đồng thời thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Quan tâm xây dựng và phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong tổ chức các phong trào: thi đua yêu nước, thi đua học tập, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…là yếu tố cần thiết, quan trọng để xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, động viên được đông đảo cán bộ, CCVC người lao động tham gia xây dựng đảng và đồng thời phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng để xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

N.A

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nam-bai-hoc-kinh-nghiem-tu-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-nhiem-ky-2015-2020-195176.html