Nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, lắng nghe nguyện vọng chính đáng của người dân

Nhiều đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở các huyện miền núi, dân tộc thiểu số thuộc địa bàn huyện Quỳ Hợp, Nghệ An tích cực nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, lắng nghe nguyện vọng chính đáng của người dân, ngày càng được người dân trên địa bàn tín nhiệm.

Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.

Với phương châm đó, nhiều đại biểu HĐND ở cấp xã đã làm tốt các nhiệm vụ và được toàn thể người dân tín nhiệm, gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh. Trong 1 năm, ngoài việc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND xã theo quy định của pháp luật thì nhân dân còn được trực tiếp đối thoại với chủ tịch HĐND ít nhất 2 lần trong năm, người dân sẽ được tiếp xúc với các đại biểu hội đồng ở cuộc họp đối thoại lắng nghe ý kiến. Bên cạnh đó, các đại biểu HĐND cũng thường xuyên đến tận các hộ dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và đề xuất ý kiến chính đáng của nhân dân.

Câu chuyện tại xã Nam Sơn, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An là ví dụ.

Theo ghi nhận, ngày 26/4/2023 tại hội trường xóm 1 (xã Nam Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) đã diễn ra hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã với nhân dân.

Đây là cuộc đối thoại, lắng nghe tiếp thu ý kiến người dân phản ánh lên các đại biểu HĐND địa phương. Được biết, 1 năm sẽ diễn ra 2 lần đối thoại giữa người dân với người đứng đầu địa phương cấp xã.

Với gần 170 hộ dân của 2 xóm trên địa bàn xã Nam Sơn đến tham dự, hầu hết ai cũng tỏ rõ sự háo hức mong chờ được nói lên ý kiến của mình đến những người đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của nhân dân.

Được biết, chủ trương hội nghị đối thoại với nhân dân được người dân đồng tình ủng hộ hưởng ứng rất cao, thời gian trước đó xã Nam Sơn cũng đã thường xuyên tổ chức thực hiện. Nhưng 2 năm qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên việc này tạm thời dừng đến nay mới được tổ chức lại.

Ông Hủn Vi Phúc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Sơn cho biết: “Xã Nam Sơn là 1 xã nghèo, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm hơn 50% số hộ dân ở xã, với đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 98%. Diện tích đất rừng chiếm khoảng 90% đất của toàn xã, thế nên ngoài việc tuyên truyền cho người dân địa phương về bảo vệ rừng chúng tôi cũng phải thường xuyên đến tiếp xúc từng hộ dân để nắm bắt nguyện vọng, lắng nghe ý kiến của người dân trên địa bàn.”

“Người dân rất mong muốn có được nhiều cuộc đối thoại như hôm nay để bà con có thể giãi bày các tâm tư, nguyện vọng, phản ánh cũng như kiến nghị với cấp hội HĐND địa phương. Qua các cuộc tiếp xúc sẽ giúp bà con nơi đây tin tưởng và thực hiện theo đúng chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước. Trong đó, có chủ trương và định hướng của cán bộ HĐND cấp địa phương mà mình đã bỏ phiếu tín nhiệm.” – Chủ tịch HĐND xã Nam Sơn nói.

Sau các cuộc họp đối thoại với người dân là những dấu chân của các vị đại biểu HĐND cùng chính quyền địa phương đi kiểm tra từng mét đất, khu rừng nhằm tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân đã được giao quản lý đất rừng cùng chung tay bảo vệ và xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, văn minh hơn.

Đặc biệt, cán bộ của HĐND xã sẽ kết hợp cùng xóm trưởng đến từng hộ dân trao đổi, lắng nghe ý kiến người dân.

Chị Lô Thị Thu Hà - đại biểu HĐND xã cơ cấu tại Bản Hằm (xã Nam Sơn) cho biết: “Là 1 người đại biểu HĐND xã thuộc cấp thấp nhất, gần dân nhất nên tôi luôn tự ý thức được mình luôn phải lắng nghe, tiếp thu ý kiến nguyện vọng của bà con. Qua đó, chuyển các ý kiến lên cấp trên để được giải quyết thấu đáo cho người dân.”

Phát huy vai trò của người đại biểu dân cử, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, nắm bắt kịp thời tâm tư, thấu hiểu những nguyện vọng của người dân, các đại biểu HĐND luôn được bà con tin yêu và trân quý. Sau những chuyến đi vào rừng sâu, có được bó măng rừng hay củ quả tươi, bà con nơi đây sẽ đều mang biếu, tặng cho các đại biểu HĐND để thể hiện tình cảm yêu thương và tình nghĩa gắn kết.

Tại xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, năm 2022, khu vực này đã xảy ra sụt lún đất đai nghiêm trọng làm nứt nẻ nhà cửa của đồng bào nơi đây. Nhiều người dân đã phải sống trong cảnh thấp thỏm, bất an, lo sợ 1 thời gian dài.

Khi vụ sụt lún, nứt nẻ nhà cửa xảy ra, những người cán bộ HĐND xã là nơi mà người dân gửi gắm niềm tin lớn nhất. Những tâm tư, phản ánh của người dân địa phương đã được lực lượng HĐND lắng nghe, nắm bắt tình hình và phản ảnh lên cấp trên.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, trên hết đó là trách nhiệm của người đại diện tiếng nói của người dân, đã phản ánh tình hình hiện tại của địa phương lên cấp trên. Mới đây, 447 hộ dân ở xã Châu Hồng đã nhận khoản tiền hơn 10 tỷ đồng hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi sụt lún. Điều này đã góp phần giúp cho cuộc sống bà con nhân dân dần ổn định trở lại, sửa sang nhà cửa nhằm phát triển cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Quang Hùng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nam-bat-kip-thoi-tam-tu-tinh-cam-lang-nghe-nguyen-vong-chinh-dang-cua-nguoi-dan-post245452.html