Nam bộ còn 4 đợt triều cường cao

Theo dự báo dài hạn từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia ngày 17-5, trong năm 2020, ít có khả năng xuất hiện lũ sớm ở đồng bằng Nam bộ.

Đỉnh lũ năm nay ở đầu nguồn sông Cửu Long sẽ thấp hơn đỉnh lũ trung bình nhiều năm từ 0,2-0,4m và thời gian xuất hiện đỉnh lũ năm nay sẽ rơi vào nửa cuối tháng 9. Từ tháng 6 đến tháng 8-2020, trên vùng biển phía Nam cần đề phòng sóng cao 2-3m do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang sắp mạnh lên.

Ven biển Nam bộ sẽ xuất hiện 4 đợt triều cường cao vào các ngày 18 đến 21-9, 15 đến 19-10, 14 đến 18-11 và 13 đến 17-12. Trong đó, triều cường sẽ đạt kỷ lục vào ngày 18-10 nếu trùng vào kỳ hoạt động của gió chướng.

PHÚC HẬU

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nam-bo-con-4-dot-trieu-cuong-cao-662840.html