Nam Bộ sắp đón mưa trái mùa

Dự báo khoảng chiều tối và tối mai (26/1), khu vực Nam Bộ có thể đón mưa rào rải rác. Vào đầu tháng 2, khu vực này có thể đón nhiều ngày mưa dông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong những tháng mùa khô năm nay, rãnh thấp xích đạo vẫn có khả năng gây mưa trái mùa cho các tỉnh Nam Bộ.

Dự báo từ nay cho đến giữa tháng 2, tổng lượng mưa ở Nam Bộ có thể cao hơn trung bình nhiều năm.

Sang tháng 3 và tháng 4, Nam Bộ tiếp tục có mưa trái mùa với lượng mưa nhiều hơn so với trung bình các năm trước. Đặc biệt, mùa mưa năm nay được nhận định có thể đến sớm ở Tây Nguyên và Nam Bộ.

Nam Bộ có thể đón mưa rào vào chiều tối và tối mai (26/1).

Nam Bộ có thể đón mưa rào vào chiều tối và tối mai (26/1).

Gần nhất, khoảng chiều tối và tối mai (26/1), khu vực Nam Bộ có thể đón mưa rào rải rác. Xa hơn nữa, khoảng 1 - 2/2, khu vực này tiếp tục đón mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong đó, mưa tập trung nhiều hơn ở khu vực Tây Nam Bộ.

Tại TPHCM, ngày mai có mưa rào và dông vào chiều tối và tối, nhiệt độ trong ngày dao động từ 24-29 độ.

Tại Cần Thơ, chiều tối và tối hai ngày 27-28/1 đều có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, nhiệt độ trong ngày 27/1 dao động từ 25-29 độ C, sang ngày 28/1 dao động từ 24-28 độ C.

Cùng với mưa trái mùa, từ nay đến tháng 4, Nam Bộ sẽ đón thêm 6 đợt triều cường vào các ngày 7-10/2, đợt 2 từ 19-24/2, đợt 3 từ 9-11/3, đợt 4 từ 20-25/3, đợt 5 từ 7-9/4 và đợt 6 từ 18-22/4.

Triều cường kết hợp với sóng lớn có thể gây ngập úng nhiều khu vực ven sông, ven biển, vùng ngoài đê bao của các tỉnh ven biển Nam Bộ. Trong khi đó, đợt triều cường kỷ lục xuất hiện vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão dự báo sẽ giảm dần từ ngày mai (26/1).

Nguyễn Hoài

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nam-bo-sap-don-mua-trai-mua-post1505359.tpo