Năm điểm khiến sân Mỹ Đình nổi đình nổi đám ở Đông Nam Á

Dù không đẹp nhưng sân Mỹ Đình đang trở thành sân vận động nổi đình nổi đám ở Đông Nam Á trong kỳ AFF Cup 2022.

Mặt cỏ 12 năm chưa thay

Mặt sân cỏ của sân Mỹ Đình đã trải qua 12 năm chưa thay mới. Cỏ già, úa, cháy và nhìn rất tệ. Trước trận đấu với Malaysia, lãnh đạo ngành thể thao cho rằng do thiếu nắng nên cỏ không được xanh. Nhìn từ ảnh có thể thấy mặt cỏ sân Mỹ Đình thua kém rất xa so với các sân bóng ở khu vực. Hậu vệ tuyển Việt Nam cũng chê xấu, sân lún và ông Park yêu cầu các học trò mang giày đinh để tập luyện.

Mặt sân cỏ của sân Mỹ Đình đã trải qua 12 năm chưa thay mới. Cỏ già, úa, cháy và nhìn rất tệ. Trước trận đấu với Malaysia, lãnh đạo ngành thể thao cho rằng do thiếu nắng nên cỏ không được xanh. Nhìn từ ảnh có thể thấy mặt cỏ sân Mỹ Đình thua kém rất xa so với các sân bóng ở khu vực. Hậu vệ tuyển Việt Nam cũng chê xấu, sân lún và ông Park yêu cầu các học trò mang giày đinh để tập luyện.

Khán đài dơ bẩn

Khán đài bẩn, nhiều bụi bám đến mức không thể lau cho sạch. Khán giả phải dùng bịch ni lông lót ngồi cổ vũ cho tuyển Việt Nam. Đây là hình ảnh được người hâm mộ đăng trên mạng xã hội ở hôm 27/12. Nhiều người nhận xét không thể chấp nhận được với hình ảnh dơ bẩn ở sân vận động quốc gia.

Nhà vệ sinh hôi thối

Nhà vệ sinh của sân Mỹ Đình bị nhiều người hâm mộ phản ánh hôi thối, thậm chí từng xảy ra trình trạng cả nam - nữ đi chung một phòng vệ sinh, nhìn rất thiếu văn minh.

Khu cabin lạc hậu, không xứng tầm

Cabin ở sân Mỹ Đình chắc chắn lạc hậu so với các sân vận động khác ở Đông Nam Á. Trong ảnh là cabin sân Mỹ Đình bị gió thổi đổ trong trận Việt Nam thắng Dortmund 2-1. Hai hình ảnh phía dưới là cabin ở sân của Campuchia và sân của Indoneisa. Sự khác biệt có lẽ không cần phải nói dài dòng, bởi ai cũng nhìn ra cabin sân Mỹ Đình thua kém xa. Gần nhất, một CLB V.League đã đề xuất VFF cho đơn vị này mượn hệ thống cabin (khu vực kỹ thuật) để phục vụ ở AFF Cup 2022.

Nổi đình nổi đám vì bị chê và sự cố bi hài

Từ tháng 9 năm ngoái đến nay, sân Mỹ Đình trở thành chủ đề được người hâm mộ Việt Nam rất quan tâm, còn truyền thông lẫn khán giả khu vực cũng ngao ngán. Truyền thông Úc từng chê giống "bãi chăn bò". Trận đấu giữa Việt Nam và Dortmund xảy ra cảnh bung xà ngang, cabin bị gió thổi đổ... Ngoài ra, Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đang nợ thuế đất hơn 800 tỷ đồng. Hiện sân Mỹ Đình bị nhiều người hâm mộ Việt Nam phản ứng, còn khán giả khu vực cũng lên tiếng chê sân xấu. Ảnh: Anh Đồng

Hoài Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-sport/nam-diem-khien-san-my-dinh-noi-dinh-noi-dam-nhat-dong-nam-a-202212301447248696.html