Nam diễn viên bị từ chối phục vụ vì ăn mặc thiếu lịch sự

Diễn viên Russell Crowe và bạn gái Britney Theriot đã bị nhà hàng từ chối phục vụ vì không tuân thủ quy định về trang phục.

Russell Crowe và bạn gái Britney Theriot bị nhà hàng từ chối phục vụ vì mặc đồ chơi quần vợt.

Theo New York Post, Russell Crowe và bạn gái đến nhà hàng Nhật Bản ở Melbourne (Australia) dùng bữa với trang phục họ đã mặc khi chơi quần vợt vào đầu ngày. Tuy nhiên, nhân viên đã từ chối cho họ vào trong.

"Anh ấy mặc chiếc áo polo hiệu Ralph Lauren mới toanh và bị từ chối", quản lý của Crowe, Grant Vandenberg, chia sẻ với truyền thông, sau khi đại diện nhà hàng đưa ra phát ngôn: "Nhà hàng chúng tôi bình dân nhưng sang trọng. Nơi đây, những vật dụng, quần áo năng động, áo lót và dép xỏ ngón đều bị cấm".

Kristian Klein - chủ nhà hàng - nói thêm với Herald Sun: "Không ai được vi phạm nguyên tắc của chúng tôi. Chúng tôi đối xử với mọi người công bằng như nhau. Không quan trọng bạn là ai hay kể cả bạn là Russell Crowe. Chúng tôi không cảm thấy điều đó là vô lý. Nếu cá nhân tôi đi dép tông hoặc quần đùi, tôi sẽ chẳng bao giờ đến một nhà hàng đẹp".

Theo ông Klein, tại thời điểm mời Crowe ra ngoài, các nhân viên của nhà hàng thậm chí còn không biết nam diễn viên Robin Hood là ai.

Russell Crowe và bạn gái bẽ mặt ra về sau khi bị từ chối phục vụ. Ảnh: New York Post.

Sau vụ việc, Klein khuyến khích mọi người mặc lịch sự khi tới nhà hàng, đồng thời giải quyết chuyện không hay với nam diễn viên. Chủ nhà hàng quyết định thay đổi đôi chút về quy tắc ăn mặc và mời Crowe đến dùng bữa vào ngày không xa.

"Chúng tôi rất muốn gặp lại bạn trong tương lai, bạn luôn được chào đón tại Mr. Miyagi", Klein viết trên Instagram.

Bộ đôi Crowe - Theriot không phải trường hợp duy nhất bị từ chối phục vụ. Trước đó, phát thanh viên người Australia Steve Price và bạn gái cũng bị mời khỏi nhà hàng vì vi phạm quy định trang phục.

Tháng 10 năm ngoái, MC tai tiếng James Corden bị cấm tới nhà hàng của Keith McNally ở Manhattan (Mỹ) vì hành xử thiếu tôn trọng đối với nhân viên phục vụ bàn.

Ông McNally cho biết nam MC liên tục đưa ra những đòi hỏi vô lý, đòi được phục vụ một số thứ miễn phí và la hét khi không được đáp ứng. Chủ nhà hàng cho biết Corden là vị khách khiếm nhã nhất ông từng phục vụ trong suốt 25 năm qua.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nam-dien-vien-bi-tu-choi-phuc-vu-vi-an-mac-thieu-lich-su-post1407063.html