Nam diễn viên Mỹ đe dọa quý tử của Tổng thống Trump

Mật vụ Mỹ đã được thông báo về những lời đe dọa của nam diễn viên Peter Fonda nhắm vào cậu con trai út Barron của Tổng thống Donald Trump.

"Chúng ta nên cướp Barron Trump khỏi vòng tay của bà mẹ và nhốt đứa bé vào cũi cùng với lũ ấu dâm, để xem mẹ của đứa bé có dám đứng lên phản đối gã khốn mà cô cưới hay không", nam diễn viên người Mỹ Peter Fonda đăng trên tài khoản Twitter ngày 20/6.

Mặc dù dòng trạng thái được xóa không lâu sau đó, những lời nói hằn học của nam diễn viên 78 tuổi vẫn khiến các thành viên trong gia đình ông Trump phẫn nộ.

Con trai cả của nhà Trump, Donald Trump Jr., nhanh chóng phản pháo nam diễn viên người Mỹ trên mạng xã hội Twitter.

"Ông là một kẻ bệnh hoạn. Mọi người đều có thể tỏ vẻ ngầu trên internet, nhưng thay vì nhắm vào một đứa trẻ 11 tuổi, kiểu của một kẻ chuyên ăn hiếp người khác và một gã hèn, sao không đối diện với ai lớn hơn. Cứ gọi cho tôi này", Trump Jr. viết trên Twitter.

Barron Trump, cậu con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty.

Barron Trump, cậu con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty.

Stephanie Grisham, giám đốc truyền thông của Đệ nhất phu nhân Melania Trump, chỉ trích phát ngôn của Fonda là "bệnh hoạn và thiếu trách nhiệm". Grisham cho biết vụ việc đã được thông báo cho Mật vụ Mỹ.

Trả lời CNN, người phát ngôn của Mật vụ Mỹ xác nhận những lời đe dọa đã được ghi nhận. Tuy nhiên, người này từ chối bình luận chi tiết về nội dung công tác bảo vệ các thành viên gia đình đệ nhất.

Ngày 21/6, Fonda đã công khai xin lỗi về những đăng tải của ông trên mạng xã hội Twitter. Ông thừa nhận những lời ông viết ra là "rất không phù hợp và thô thiển" khi nhắm vào tổng thống Mỹ và gia đình của ông.

"Giống như nhiều người Mỹ, tôi là một người rất tâm huyết và cảm thấy bức xúc trước tình trạng các gia đình ly tán ở biên giới. Tuy nhiên, tôi đã phản ứng quá mức. Tôi đã sai và đáng lẽ ra không được hành động như vậy. Tôi cảm thấy hối hận và chân thành xin lỗi gia đình tổng thống vì những phát ngôn của mình và những tổn thương mà lời nói của tôi đã gây ra", nam diễn viên 78 tuổi cho biết.

Việc trẻ em bị chia tách khỏi cha mẹ nhập cư trái phép tại biên giới Mỹ - Mexico đã gây ra phản ứng dữ dội. Ảnh: Reuters.

Chính sách "không nhân nhượng" với người nhập cư bất hợp pháp của ông Trump đã gây ra làn sóng phản đối dữ dội cả trong và ngoài nước sau khi hàng nghìn trẻ em bị tách khỏi cha mẹ vượt biên.

Hình ảnh những đứa bé trong buồng giam tại khu vực biên giới Mỹ - Mexico và một đoạn ghi âm tiếng trẻ em khóc đã gây nên sự giận dữ tại Mỹ, từ giới chức tôn giáo cho tới các lãnh đạo doanh nghiệp, cũng như sự lên án trong cộng đồng quốc tế, bao gồm Giáo hoàng Francis.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20/6 đã phải nhân nhượng trước dư luận. Ông ký sắc lệnh mới yêu cầu phải giam giữ các thành viên gia đình cùng nhau khi họ bị bắt vì nhập cảnh trái phép vào Mỹ, dù chưa rõ việc này kéo dài bao lâu.

Lệnh này cũng yêu cầu cơ quan chức năng ưu tiên các cha mẹ có trẻ em trong quá trình xử lý thủ tục di trú.

Đệ nhất phu nhân Mỹ thăm cơ sở lưu trú của trẻ em nhập cư Melania Trump bất ngờ đến thăm cơ sở lưu trú của trẻ em nhập cư bị tách khỏi gia đình ở bang Texas trong lúc chồng bà, Tổng thống Trump bị chỉ trích vì chính sách này.

Thanh Danh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nam-dien-vien-my-de-doa-quy-tu-cua-tong-thong-trump-post853679.html