Nam điều dưỡng khống chế con tin, đòi công an đưa ôtô và 500 triệu

Kề dao uy hiếp nữ chủ tiệm cầm đồ ở Hà Nội, Chức yêu cầu công an cung cấp ôtô và 500 triệu để bỏ trốn. Sau một giờ cố thủ, tên cướp bị khống chế.

Chiều 9/6, thượng tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết cơ quan điều tra đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố Bùi Văn Chức (27 tuổi, quê Hòa Bình, điều dưỡng viên) về hành vi Cướp tài sản.

Đầu tháng 6, Chức mang chiếc xe máy đến hiệu cầm đồ của chị Thanh (người địa phương) ở đường Thụy Phương và cầm cố được 25 triệu đồng. Sau khi tiêu hết tiền, do không có khả năng chuộc tài sản nên anh ta nảy ý định cướp lại xe máy.

Chiếc Air Blade nghi phạm định cướp tại hiện trường. Ảnh: Ngọc Tân.

Sáng 7/6, Chức bịt mặt rồi mang dao đến rình trước cửa hàng này nhưng bên trong đông người nên anh ta bỏ đi. Trở lại tiệm cầm đồ vào tối cùng ngày, Chức thấy mẹ con chủ hiệu đang ăn cơm nên vào xin chuộc xe.

Khi chủ nhà dắt xe máy ra làm thủ tục hoàn trả, nam điều dưỡng bất ngờ rút dao uy hiếp. Nghe tiếng hô, người dân khu vực đến hiện trường nhưng Chức kéo chị Thanh lên tầng 2 rồi cố thủ.

Thượng tá Hùng cho biết, hàng chục cảnh sát đã vây ráp nơi tên cướp giữ chủ nhà. Ở bên trong, Chức ném đồ đạc để ngăn cảnh sát, đồng thời yêu cầu công an cung cấp ôtô và 500 triệu đồng để bỏ trốn.

Sau khoảng một giờ thương thuyết, lực lượng chức năng bất ngờ đột kích và khống chế tên cướp, giải cứu được con tin.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nam-dieu-duong-khong-che-con-tin-doi-cong-an-dua-oto-va-500-trieu-post955015.html