Nam Định: Bệnh viện quá tải vì sốt xuất huyết

Hơn một tháng nay, bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định luôn trong tình trạng quá tải, nhiều bệnh nhân phải nằm ghép chung giường. Nguyên nhân được cho là bệnh nhân đến điều trị sốt xuất huyết tăng bất thường.

Theo thông tin từ trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Nam Định, giữa tháng 7 đến nay, dịch sốt xuất huyết (SXH) đang có dấu hiệu bùng phát. Khoa Truyền nhiễm, bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định luôn trong tình trạng quá tải. Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh đang họp bàn với các đơn vị để giải quyết vấn đề này.

Tại khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện, gần 20 buồng bệnh của khoa luôn chật cứng bệnh nhân và người nhà, nhiều buồng phải bố trí nằm ghép 2 bệnh nhân 1 giường.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định đang quá tải bệnh nhân điều trị sốt xuất huyết

Lãnh đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định xác nhận: “Trước đây, khoa Truyền nhiễm chỉ có 30 giường bệnh, khi dịch bùng phát, bệnh nhân ồ ạt nhập viện, chúng tôi đã phải kê thêm hơn 50 giường bệnh vẫn không đủ nhu cầu. Bình quân mỗi ngày có 20 bệnh nhân nhập viện mới, bắt buộc một số bệnh nhân phải nằm ghép vào ngày cao điểm”.

Bệnh viện cũng đã điều động 2 bác sỹ, 6 điều dưỡng từ các khoa khác về khoa Truyền nhiễm hỗ trợ, tuy nhiên tình trạng quá tải vẫn diễn ra.

Được biết, từ khi bùng phát dịch (tháng 6/2017) đến nay, toàn tỉnh Nam Định có tổng số 1.350 trường hợp mắc SXH, trong đó 928 trường hợp đã điều trị khỏi, 236 đang điều trị tại các viện trong tỉnh và 86 trường hợp phải chuyển lên tuyến trên điều trị. Đến nay, bình quân mỗi ngày có 30-60 bệnh nhân mắc bệnh mới.

Đáng chú ý là hầu hết các ca mắc SXH đều xảy ra gần đây. 1.348/1.350 ca đều mắc bệnh trong thời điểm từ tháng 6 đến nay.

Trong đó, chỉ trong nửa đầu tháng 8, số mắc bệnh là trên 800 người. Nhiều người mắc bệnh từ tỉnh ngoài rồi về Nam Định chữa trị nên số lượng bệnh nhân cũng tăng cao.

Cụ thể, trong tháng 6 và tháng 7/2017, trong tổng số 451 bệnh nhân mắc bệnh, có 80% mắc bệnh ở tỉnh ngoài rồi về Nam Định chữa trị. Trong tháng 8, số bệnh nhân tăng mạnh, nhưng trong đó có tới từ 56% là mắc bệnh ở tỉnh ngoài rồi về Nam Định chữa trị. Nếu số bệnh nhân người Nam Định mắc bệnh ở tỉnh ngoài giảm mạnh hay hết, tình trạng quá tải sẽ chấm dứt.

Sở Y tế Nam Định đã chỉ đạo các bệnh viện tuyến tỉnh mở rộng thu dung bệnh nhân ở các khoa ngoài khoa truyền nhiễm để điều trị, các bệnh viện không có khoa truyền nhiễm cũng tiếp nhận bệnh nhân để điều trị.

Đồng thời, sở Y tế sẽ tiến hành bổ sung trang thiết bị, nhân lực cho các bệnh viện tuyến huyện để điều trị, hạn chế việc chuyển tuyến.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/vi-sao-dich-sot-xuat-huyet-bung-phat-tai-nam-dinh-a336040.html