Nam Định: Cách ly 4 người, kiểm soát 12 người liên quan tới lái xe taxi đến từ Thái Bình

Trung tâm Y tế huyện Nam Trực đã tiến hành cách ly tập trung 4 người tiếp xúc trực tiếp với lái xe taxi đến từ Thái Bình; kiểm soát y tế đối với 12 người đã tiếp xúc với 4 vị khách.

Những trường hợp tại huyện Nam Trực liên quan đến lái xe taxi N.V.L. đã được hệ thống y tế địa phương cách ly. Ảnh minh họa.

Những trường hợp tại huyện Nam Trực liên quan đến lái xe taxi N.V.L. đã được hệ thống y tế địa phương cách ly. Ảnh minh họa.

Chiều 2/8, nguồn tin từ Trung tâm Y tế huyện Nam Trực (Nam Định) cho biết, sau khi có thông tin một lái xe taxi từng chở bệnh nhân số 566 (trú ở thôn Bùi, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà) xuất hiện cùng 4 người khác tại một đám cưới ở xóm 6, xã Nam Hải, huyện Nam Trực, Trung tâm Y tế huyện đã tiến hành điều tra, xác minh những người đã tiếp xúc với lái xe và 4 người đi cùng...

Kết quả, khi đến xóm 6, xã Nam Hải, lái xe taxi không vào khu vực đám cưới mà ngồi ở nhà một gia đình liền kề. Trong khi ngồi ở đây, lái xe taxi có tiếp xúc với 4 người. Còn 4 người do lái xe taxi chở đến có tiếp xúc với 12 người trong đám cưới.

“Lái xe taxi được xem là F1 vì trước đó tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm Covid-19. Vậy 4 người khách do lái xe taxi chở đến đám cưới là F2. Như vậy, 4 người tiếp xúc trực tiếp với lái xe taxi ở gần đám cưới là F2; 12 người tiếp xúc với 4 người khách là F3”, nguồn tin phân tích.

Từ phân tích trên, nguồn tin cho hay Trung tâm Y tế huyện Nam Trực sau đó đã tiến hành cách ly tập trung 4 người F2 đã tiếp xúc trực tiếp với lái xe taxi; kiểm soát y tế đối với 12 người F3 đã tiếp xúc với 4 vị khách

Ngoài ra, theo nguồn tin, Trung tâm Y tế huyện Nam Trực cũng đã lập danh sách 216 người tham dự dám cưới phục vụ việc theo dõi những diễn biến có thể phát sinh. Cùng với đó, đã tiến hành xử lý môi trường khu vực đám cưới...

Trong khi đó, chiều 2/8, ông Nguyễn Văn Thơm, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình cho biết toàn bộ 12 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân số 566 (trú ở thôn Bùi, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà) đều có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trong số này, có lái xe taxi N.V.L. (43 tuổi, ở Đông Hợp, Đông Hưng, Thái Bình) -người sau đó đã chở 4 người khách khác sang xóm 6 xã Nam Hải, Nam Trực, Nam Định dự đám cưới...

Duy Hưng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nam-dinh-cach-ly-4-nguoi-kiem-soat-12-nguoi-lien-quan-toi-lai-xe-taxi-den-tu-thai-binh-502989.html