Nam Định: Công an huyện Trực Ninh vì bình yên cuộc sống

Những năm qua, tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ (CBCS) công an huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã dốc sức, đồng lòng, nỗ lực giữ bình yên trên địa bàn, mang lại cuộc sống yên bình cho nhân dân, qua đó tạo thế vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Trực Ninh đi tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT trên địa bàn.

Đảm bảo tuyệt đối về an ninh trật tự

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thi đua, những năm qua cùng với đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ), Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Trực Ninh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, gắn kết, lồng ghép phong trào thi đua "Vì ANTQ" với phong trào "Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân" và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Từ đó, đã tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sỹ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu công tác được cấp trên giao.

Trong năm 2018, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn huyện Trực Ninh tiếp tục giữ vững ổn định và có nhiều chuyển biến tích cực. Lực lượng công an huyện đã làm tốt chức năng tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, phát huy vai trò nòng cốt, nắm chắc tình hình, triển khai quyết liệt nhiều kế hoạch, biện pháp giữ ổn định an ninh chính trị, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Luôn chủ động nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Trực Ninh thường xuyên phối hợp với công an các xã, thị trấn, đài phát thanh tổ chức thực hiện các biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) bằng nhiều hình thức như: Tổ chức tuần tra đêm trên các địa bàn trọng điểm, khu vực giáp ranh, nơi tập trung đông dân cư; Tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe mô tô, ôtô về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm TTATGT (trung bình 2 ca/6 ngày/tuần). Qua đó, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn đã giảm đáng kể.

Trong năm 2018, đã mở 2 đợt cao điểm bảo đảm TTATGT trên các tuyến giao thông; Tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn, tốc độ, đội mũ bảo hiểm, xe quá tải trọng (tuần tra, kiểm soát lập biên bản, xử phạt hành chính 2554 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ)...

Công an huyện Trực Ninh giúp nhân dân làm các thủ tục hành chính.

Năm 2018, công an huyện Trực Ninh đã đấu tranh 1 chuyên án hình sự, triệt phá 5 ổ nhóm, bắt giữ 15 đối tượng. Bắt, vận động đầu thú 7 đối tượng truy nã. Phát hiện, bắt giữ 35 vụ, 145 đối tượng đánh bạc, trong đó, bắt truy tố 7 vụ, 30 bị can; xử lý hành chính (XLHC) 28 vụ, 115 đối tượng. Kiểm tra, phát hiện, thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ XLHC về kinh tế: 15 vụ, 15 đối tượng; XLHC về môi trường: 17 vụ, 17 đối tượng (trong đó có 11 vụ khai thác trái phép tài nguyên cát). Đồng thời, lập 10 hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc, 32 hồ sơ đối tượng đưa vào diện cai nghiện tại gia đình cộng đồng. Đấu tranh, triệt phá 1 chuyên án ma túy, bắt 1 đối tượng. Phát hiện, bắt giữ 81 vụ, 81 đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 3,043g Heroin, 1,248g ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng khác, trong đó bắt đề nghị truy tố 16 vụ, 16 bị can (5 vụ ma túy tổng hợp, 11 vụ Heroin); XLHC 65 vụ, 65 đối tượng.

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Nguyễn Đức Tuyên - Phó Trưởng Công an huyện Trực Ninh cho biết: “Thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Giám đốc về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tập trung đấu tranh tội phạm theo chuyên đề; tăng cường các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội; thường xuyên ra thông báo về phương thức, thủ đoạn và hướng dẫn công an các xã, thị trấn chủ động phòng ngừa, đấu tranh, quản lý đối tượng, địa bàn để kiềm chế gia tăng tội phạm”.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được chú trọng

Trong năm 2018, lực lượng Công an huyện Trực Ninh đã phục vụ Huyện ủy, UBND huyện Trực Ninh tổ chức hội nghị sơ kết 7 năm (2010 - 2017) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Trực Ninh đạt chuẩn NTM.

Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và chỉ đạo lực lượng công an các xã, thị trấn tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” và mô hình phong trào “3 giỏi, 2 vững mạnh”, phong trào “Ba an toàn” gắn với việc xây dựng huyện NTM bền vững. Tham mưu cho Đảng ủy, UBND 21/21 xã, thị trấn hoàn thành xây dựng mô hình phong trào “Tổ cựu chiến binh vì dân”. Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học duy trì, nâng cao chất lượng các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Phối hợp cấp ủy, chính quyền xã Trực Hưng tổ chức làm điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ 2018”.

Với những nỗ lực trong công tác chuyên môn và tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, nhiều năm qua, Công an huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định luôn là điểm sáng về đảm bảo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đơn vị vẫn duy trì thực hiện quy định về phân loại thi đua cá nhân hàg tháng và biểu dương, phê bình tập thể, cá nhân tại lễ chào cờ Tổ quốc của công an tỉnh. Trong năm 2018, Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp đã khen thưởng cho 10 lượt tập thể, 11 lượt cá nhân của đơn vị.

Đại Vụ Nam (Ảnh: Mạnh Nghiệp)

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/nam-dinh-cong-an-huyen-truc-ninh-vi-binh-yen-cuoc-song.html