Nam Định khánh thành trường học nhân dịp 60 năm Bác Hồ về thăm

Việc gắn biển công trình Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành nhằm thiết thực chào mừng 60 năm Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định 21/5/1963 - 21/5/2023.

Lãnh đạo tỉnh Nam Định dự lễ gắn biển công trình Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành tại TP Nam Định ngày 8/5.

Lãnh đạo tỉnh Nam Định dự lễ gắn biển công trình Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành tại TP Nam Định ngày 8/5.

Ngày 8/5, UBND TP Nam Định đã tổ chức Lễ tổng kết cuộc thi viết với chủ đề "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ"; gắn biển tên Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành chào mừng kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Nam Định.

Tới dự có ông Phạm Gia Túc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; ông Phạm Đình Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định; ông Cao Xuân Hùng - Giám đốc Sở GD&ĐT Nam Định cùng lãnh đạo chính quyền TP Nam Định.

Đại diện BGH Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành đón nhận món quà từ lãnh đạo tỉnh Nam Định nhân dịp lễ gắn biển công trình chào mừng 60 năm Bác Hồ về thăm Nam Định.

Theo lãnh đạo TP Nam Định, Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành được khởi công xây dựng ngày 25/8/2020, hoàn thành vào ngày 14/3/2022. Trường có diện tích rộng gần 6.000 m2 tọa lạc tại Khu đô thị Dệt May Nam Định, phường Trần Đăng Ninh, nằm ở trung tâm thành phố. Trường được xây dựng khang trang, quy mô 4 tầng, 25 phòng học; 4 phòng học bộ môn và phòng chức năng, nhà ăn, nhà đa năng. Trường bắt đầu tuyển sinh từ năm học 2022 - 2023, hiện có hơn 400 học sinh theo học.

Phát biểu tại đây, ông Vũ Ngọc Phi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nam Định nhấn mạnh, cán bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đã hưởng ứng rất tích cực cuộc thi "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ" do Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động. Đây là một trong những hoạt động thiết thực để mọi người dân thể hiện sự biết ơn cũng như học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức đã khai mạc triển lãm, trưng bày các tư liệu, hình ảnh tư liệu chào mừng kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Nam Định.

Cũng theo ban tổ chức, TP Nam Định được lãnh đạo tỉnh đánh giá là đơn vị có nhiều tác phẩm dự thi đạt chất lượng và trao giải cao. Trong đó có 1 giải Đặc biệt, 1 giải Nhì. Thành phố cũng là đơn vị có người dự thi là người từng được gặp Bác; người cao tuổi nhất (106 tuổi), người nhỏ tuổi nhất (7 tuổi), người nước ngoài cũng tham gia dự thi.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, TP Nam Định đã trao thưởng cho 100 tác giả có bài dự thi tiêu biểu trong số 100.023 tác giả có bài dự thi. Đồng thời khai mạc triển lãm trưng bày các tư liệu, hình ảnh; các bài dự thi tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Nam Định. Sinh thời, Bác Hồ đã về thăm tỉnh Nam Định 5 lần.

Đại diện TP Nam Định cũng cho hay, cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”; gắn biển tên Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm lần cuối Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định (21/5/1963 - 21/5/2023). Trong đó, Lễ kỷ niệm chính thức sẽ được tỉnh tổ chức trọng thể vào tối 19/5, đúng vào ngày sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đình Tuệ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nam-dinh-khanh-thanh-truong-hoc-nhan-dip-60-nam-bac-ho-ve-tham-post637831.html