Nam Định: Lúa vụ Mùa đối mặt bệnh lùn sọc đen hoành hành

Sau hàng chục nghìn ha lúa Mùa bị thiệt hại do úng ngập, nông dân Nam Định đang đối mặt với bệnh lùn sọc đen hoành hành

Ông Đỗ Hải Điền, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nam Định thông tin về tình hình dịch bệnh trên lúa Mùa ở địa phương.

Ông Đỗ Hải Điền, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nam Định thông tin về tình hình dịch bệnh trên lúa Mùa ở địa phương.

Theo ông Đỗ Hải Điền, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nam Định, những ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9/2018 cơ quan chức năng và nông dân trong tỉnh phải tập trung chống đỡ với bệnh lùn sọc đen (cây thấp lùn, lá ngắn, xanh đậm, lá nõn xoăn) trên diện tích lúa vụ Mùa.

Trước đó, mưa lớn kéo dài đã khiến 31.441 ha/76.500 ha lúa mùa của tỉnh bị ngập úng, thiệt hại. Trong đó, phải cấy lại 26.345 ha...

Không lâu sau bệnh lùn sọc đen trên lúa Mùa lại xuất hiện. “Đây là bệnh do virus gây ra, rầy lưng trắng là môi giới truyền bệnh. Bệnh lùn sọc đen xuất hiện lần đầu ở tỉnh Nam Định vào năm 2009, đến vụ Mùa năm 2017 lại tái xuất, gây thiệt hại trên 23.254 ha, trong đó 17.874 ha bị thiệt hại nặng”, ông Đỗ Hải Điền cho hay.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nam Định, hiện bệnh được xác định đã xuất hiện trên 168 ha diện tích, tập trung ở các huyện Vụ Bản, Nghĩa Hưng, Xuân Trường, Hải Hậu... Nông dân trong tỉnh đã phải thực hiện nhổ vùi cây có bệnh trên diện tích 113,5 ha...

Trước đó, để phòng chống bệnh, các địa phương trong tỉnh đã áp dụng các biện pháp xử lý hạt giống, phun thuốc trừ rầy “tiễn chân mạ”; trừ rầy và làm vệ sinh đồng ruộng cho hơn 230 ha ruộng bỏ hoang...

“Sau đợt mưa úng vừa qua, các địa phương đã tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân xử lý hạt giống khi ngâm ủ bổ sung, tuy nhiên nhiều hộ nông dân không áp dụng”, ông Đỗ Hải Điền phản ánh.

Bệnh lùn sọc đen gây thiệt hại nặng cho cây lúa.

Theo ông Đỗ Hải Điền, thực hiện Công điện chỉ đạo ngày 7/8 của UBND tỉnh, Công điện của Sở tuần sau đó, toàn tỉnh đã phun trừ rầy lứa 4 cho 65.500 ha. “Tuy nhiên, do trong thời gian phun thuốc có nhiều ngày mưa nên hiệu quả phòng trừ không cao. Một số nơi nông dân vẫn chủ quan với dịch bệnh”, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nam Định nhìn nhận.

“Hiện tỉnh đang tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, nhất là bệnh lùn sọc đen, như tổ chức phun trừ triệt để rầy lưng trắng lần 5. Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân thực hiện 4 đúng trong phòng trừ sâu bệnh; thực hiện tự kiểm tra, phát hiện, nhổ vùi những cây lúa có biểu hiện nhiễm bệnh lùn sọc đen để hạn chế lây lan. Tỉnh cũng chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, quản lý thị trường vật tư nông nghiệp, chấn chỉnh, xử lý vi phạm, đảm bảo cung ứng đúng chủng loại, chất lượng vật tư nông nghiệp cho nông dân”, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nam Định cho biết.

Trước đó, trả lời chất vấn tại HĐND tỉnh, nói về bệnh lùn sọc đen trên lúa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Nguyễn Phùng Hoan cho hay: “Bệnh này mới xuất hiện từ năm 2009, từ đó đến nay không phát triển thành dịch theo quy luật, do vậy hiểu biết của chúng ta về bệnh này còn hạn chế. Hiện thế giới cũng chưa có thuốc đặc trị bệnh”.

Trước đó, lúa Mùa của tỉnh Nam Định thường xuyên lâm cảnh úng ngập.

Duy Hưng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/moi-truong/nam-dinh-lua-vu-mua-doi-mat-benh-lun-soc-den-hoanh-hanh-tintuc414594