Nam Định: Một công dân tiếp tục kêu cứu trong vụ án 'cố ý gây thương tích'

Anh Khá tiếp tục kêu cứu vì cho rằng bố của anh là ông Nguyễn Văn Ron bị nhận án tù về hành vi cố ý thương tích là có dấu hiệu chưa khách quan.

Liên quan đến vụ án "cố ý gây thương tích" diễn ra xung quanh mâu thuẫn về nhà thờ của dòng họ tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, một người phải đi tù vì tội cố ý gây thương tích, mới đây, Pháp luật Plus tiếp tục nhận được đơn thư cầu cứu của anh Nguyễn Văn Khá (sinh năm 1985, trú xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) về việc anh cho rằng bản án của TAND tỉnh Nam Định và nhiều công văn trả lời của các cơ quan liên quan có dấu hiệu chưa đúng quy định của pháp luật, anh một lần nữa khẳng định bố của anh là ông Nguyễn Văn Ron bị nhận án tù về hành vi cố ý thương tích là có dấu hiệu chưa khách quan.

Đơn anh Khá tiếp tục khiếu nại về việc giải quyết, vụ việc.

Như đã thông tin, vụ việc xuất phát từ ngày 11/03/2018, khi ông Nguyễn Văn Hiển cùng con cháu và một số người trong họ mang hàng rào inox đến quây vây nhà thờ tại xã Nghĩa An thì xảy ra cãi vã với gia đình ông Ron. Quá trình giằng co hàng rào sắt khiến bà Vũ Thị Nha (tên gọi khác là bà Lý, cũng là người trong dòng họ) bị ngã, đập đầu xuống đất bất tỉnh, theo giám định thương tích của cơ quan có thẩm quyền, bà Lý thương tích 22% sức khỏe.

Nhà thờ nơi xảy ra vụ việc tranh chấp khiến bà Lý bị thương.

Ngày 20/6/2018, ông Ron nhận được giấy triệu tập và tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Trực về hành vi cố ý gây thương tích. Vụ án được TAND huyện Nam Trực đưa ra xét xử sơ thẩm ngày 29/10/2018, ông Ron bị xử phạt 36 tháng tù giam về tội "Cố ý gây thương tích". Sau đó, Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định xét xử phúc thẩm ngày 30/01/2019 với nội dung giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

Anh Khá cho biết anh cùng gia đình anh không đồng tình với các bản án này. Anh chia sẻ: "Hàng rào gây ra thương tích cho bà Lý là do ông Hiển và một số người mang đến, tôi và bố tôi có xuất hiện ở đó nhưng đứng bên trong rào, không hề có hành vi xô đẩy khiến hàng rào đổ vào người bà Lý khiến bà bị thương, bà Nguyễn Thị Bình mới là người đẩy hàng rào khiến bà Lý bị thương". Tuy nhiên cho đến nay, hành vi của bà Nguyễn Thị Bình vẫn chưa được các cơ quan chức năng làm rõ khiến anh Khá và nhiều người dân bức xúc.

Hình ảnh được ghi lại tại hiện trường vụ việc.

Đại diện Công an xã An Nghĩa cho biết, vụ việc xảy ra do mâu thuẫn giữa những người trong cùng dòng họ nên chính quyền địa phương không muốn ông Ron phải nhận án tù như vậy mà mong muốn được giải quyết sự việc theo hướng hòa giải.

Từ khi vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm, anh Khá và gia đình đã không ngừng khiếu nại đến các cơ quan Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ, Công an, Viện kiểm sát, Tòa án để kêu cứu. Hiện tại gia đình anh Nguyễn Văn Khá đã có đơn đề nghị cơ quan chức năng cấp trên có phương án xử lý, điều tra, xét xử lại vụ án này.

Ngày 17/9/2019, TAND cấp cao tại Hà Nội có thông báo giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm của anh Nguyễn Văn Khá với nội dung cho rằng, việc kết án ông Nguyễn Văn Ron về tội "Cố ý gây thương tích" là có căn cứ. Anh Khá cho rằng nội dung trả lời này chưa khách quan. Vì thế anh Khá tiếp tục có đơn thư khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền đề nghị làm rõ hành vi của các đối tượng trong vụ việc này.

Thông báo giải quyết đơn của TAND Cấp cao tại Hà Nội.

Anh Khá một lần nữa cho rằng cơ quan chức năng cần làm rõ việc bà Nguyễn Thị Bình và một số người có mặt trong clip đã có hành vi hò hét, kích động mọi người và có hành vi dùng tay xô khiến rào sắt đè lên người bà Nha nhưng do lộn xộn nên những người có mặt tại hiện trường không xác định rõ bà Bình mới là người thực hiện hành vi này.

Theo thông tin Pháp luật Plus nhận được, anh Nguyễn Văn Chính, là người trong họ của ông Ron và là người có mặt tại hiện trường vụ việc cũng đã có đơn tố giác tội phạm, cho rằng bà Bình là người xô đẩy rào khiến cho bà Nha bị ngã và bị thương, anh Chính đề nghị cơ quan chức năng làm rõ hành vi của bà Bình tại thời điểm này.

Đơn tố giác tội phạm của anh Nguyễn Văn Chính.

Một đoạn clip ghi lại cảnh đã có rất nhiều người có mặt tại hiện trường.

Để rộng đường dư luận, Pháp luật Plus mong rằng, các cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm vào cuộc xem xét, làm rõ hành vi của bà Nguyễn Thị Bình và một số người có liên quan theo đề nghị của anh Nguyễn Văn Khá để sớm có trả lời cuối cùng đến công dân theo quy định của pháp luật.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Diệu Nhi

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/nam-dinh-mot-cong-dan-tiep-tuc-keu-cuu-trong-vu-an-co-y-gay-thuong-tich-d111652.html