NAM ĐỊNH: NGƯ DÂN VÙNG BIỂN HẢI HẬU HƯỚNG VỀ CUỘC BẦU CỬ

Để cuộc bầu cử diễn ra thành công, tại xã ven biển Hải Chính, huyện Hải Hậu, địa phương đã phối hợp với bộ biên phòng, các lực lượng an ninh cơ sở, thường xuyên gặp gỡ trao đổi và truyên truyền cho bà con ngư dân là đồng bào công giáo tại các bến thuyền, bến mủng, bến mảng.

Cán bộ xã Hải Chính, huyện Hải Hậu tuyên truyền ngày bầu cử tới ngư dân

Nhờ công tác tuyên truyền tích cực từ địa phương, dù các ngư dân thường xuyên vươn khơi, bám biển nhưng vẫn nắm chắc tinh thần ngày bầu cử, hướng tới ngày hội toàn dân với tinh thần cao nhất.

Tất bật cùng với các ngư dân khác và gia đình chuyển cá từ thuyền vào bờ, ngư dân Trần Văn Hiểu, giáo dân thuộc hạt Kiên Chính, giáo phận Bùi Chu khẳng định: “đã nghe đài báo thông tin đầy đủ rồi, cán bộ thôn xóm cũng tuyên truyền nhiều, chúng tôi chắc chắn sẽ đi bỏ phiếu sớm, bỏ phiếu xong mới đi biển".

Nhận những tờ rơi tuyên truyền về bầu cử, cử tri Phạm Thị Sen, xóm 3, xã Hải Chính, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định phấn khởi cho biết, giáo dân trong xã rất mong chờ đến ngày đi bầu cử, bầu chọn người có đức, có tài. Đồng thời khẳng định, giáo dân ở đây không nghe kẻ xấu tuyên truyền, một lòng hướng về Đảng, Nhà nước.

Liên quan tới việc tuyên truyền ngày bầu cử tới giáo dân, ông Cao Thanh Tùng - Trùm họ giáo xứ Kiên Chính, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định chia sẻ, ông và họ giáo xứ đã tuyên truyền tới các giáo dân, thực hiện đúng chính sách của Đảng, thực hiện tốt quyền công dân, nhất định không nghe kẻ xấu kích động để gây quấy nhiễu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Chia sẻ về công tác tuyên truyền ngày bầu cử tới cử tri công giáo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Chính, huyện Hải Hậu Nguyễn Mạnh Lân cho biết, ngoài công tác tuyên truyền trực quan, tuyên truyền miệng, kết hợp với phát tờ rơi, xã Hải Chính cũng đặc biệt chú trọng vai trò của các ông Trùm Chương, Chánh Chương trong công tác tuyên truyền cho bà con giáo dân vùng ven biển thông qua các buổi lễ, hay ngay trong lao động, sản xuất. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Nhân Chính cũng phối hợp với các linh mục đề xuất đẩy mạnh tuyên truyền trong các buổi lễ của các giáo xứ, dòng họ. Nhờ đó, 100% giáo dân đều phấn khởi, tin tưởng và đồng thuận hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hiện nay, tỉnh Nam Định có hơn 200 chức sắc, chức việc của các tôn giáo tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, các hội, đoàn thể từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở. Với khoảng 500.000 người theo đạo Công giáo, chiếm khoảng 25% dân số toàn tỉnh, Nam Định trở thành địa phương có số lượng đồng bào công giáo lớn nhất cả nước.

Những năm qua, phát huy tinh thần đoàn kết và truyền thống sống “Tốt đời, đẹp đạo,” “Sống phúc âm trong lòng dân tộc,” đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh Nam Định đã có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ủy ban Bầu cử tỉnh Nam Định đã chỉ đạo các địa phương có đông đồng bào Công giáo tích cực tuyên truyền các giáo dân thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của cử tri trong ngày hội non sông./.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=55216